Tìm thấy xác nữ công nhân mất tích trong rừng tràm

Pháp luậtThứ Năm, 06/12/2012 08:19:00 +07:00

Sau nhiều ngày mất tích, trưa 6/12, xác chị Võ Thị Ngọc Hiếu được người dân phát hiện bị vùi trong khu rừng tràm.

Sau nhiều ngày mất tích, trưa 6/12, xác chị Võ Thị Ngọc Hiếu (SN 1988, ngụ đường số 7, khu phố 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức - TPHCM, công nhân Công ty may mặc tại KCN Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) được người dân phát hiện bị vùi trong khu rừng tràm.

Lúc 10 giờ ngày 6/12, nhiều người dân sống gần khu vực rừng tràm ở cuối đường số 8, khu phố 1 (P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức – TPHCM), ngửi thấy mùi hôi nồng nặc nhưng không biết từ đâu. Sau đó 1 vài người vào khu rừng tràm để tìm thì phát hiện thi thể nữ đang trong thời kỳ phân hủy bị vùi lấp trong đất.

Ngay sau khi nhận tin phát hiện xác chết, Công an quận Thủ Đức phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra lai lịch nạn nhân thì xác định chính là chị Hiếu.

Hiện trường nơi phát hiện xác chị Hiếu vào trưa 6/12. 

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3/12, chị Hiếu tan ca và về nhà. Tuy nhiên, sau đó người thân chị Hiếu không thấy chị Hiếu về nhà nên tổ chức đi tìm suốt đêm nhưng vẫn không thấy, gọi vào ĐTDĐ cũng không nghe chị Hiếu trả lời nên gia đình đi báo công an.

Đến sáng 4/12, một số người dân phát hiện xe máy hiệu Wave RS biển số 66N2 - 4837 của chị Hiếu bị vứt tại bãi đất trống ở cuối đường số 8 (P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức).

Ông Võ Đức Tuấn (SN 1957, bố chị Hiếu) cho biết, chị là con út trong gia đình có 6 anh chị em, chưa lập gia đình. Theo gia đình chị Hiếu, họ nghi ngờ đối tượng tên B. nhà ở gần nơi phát hiện xác chị Hiếu khoảng 300 m.

Khi gia đình nạn nhân báo công an phường, B. được mời lên làm việc, nhưng sau đó được cho về. Sau khi phát hiện thi thể chị Hiếu thì B. “biến” khỏi địa phương.

Hiện Công an quận Thủ Đức đang phối hợp với PC45 Công an TPHCM khẩn trương điều tra, truy xét hung thủ.


Theo NLĐ
Bình luận
vtcnews.vn