Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy sông Sêrêpốk tự tử

Thời sựThứ Bảy, 25/06/2016 17:55:00 +07:00

Thi thể nam thanh niên nhảy xuống sông Sêrêpốk tự tử trong lúc trời mưa lớn đã được tìm thấy cách chân cầu khoảng 300m.

Ngày 25/6, Công an xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn và người dân địa phương vừa tìm thấy thi thể của anh Nguyễn Tạ Tố Hải (22 tuổi, P.Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) nhảy cầu Sêrêpốk tự tử vào đêm ngày 23/6.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ cùng người dân đi dọc 2 bên bờ sông để tìm kiếm thì phát hiện thi thể anh Hải nổi lên mặt nước, cách khu vực chân cầu Sêrêpốk khoảng 300m.

20160625_110154

 Hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng trên cầu 14 xem vụ việc - Ảnh: Tây Sơn

20160625_110315

Cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân vào bờ bàn giao cho gia đình- Ảnh: Tây Sơn 

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa thi thể của nạn nhân vào bờ để khám nghiệm thi thể, tuy nhiên người nhà nạn nhân không đồng ý nên cơ quan chức năng đã làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân để lo hậu sự.

Như VTC News đã đưa tin, khoảng 21 giờ ngày 23/6, công an xã Hoà Phú, thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nhảy cầu 14 (giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông) tự tử.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Tạ Tố H. (22 tuổi, trú tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột).

Theo người dân nơi, vào thời điểm nói trên anh H. chạy xe máy mang biển số: 47K9-7253 đến vị trí gần cầu 14, rồi đi bộ ra giữa cầu nhảy xuống sông Sêrêpốk.

Nhiều người đi đường đã nhìn thấy tri hô và dùng xuồng chèo quanh sông nhiều lần nhưng không tìm thấy thi thể nạn nhân.

Tại hiện trường, nạn nhân để lại chiếc xe máy, một ví bên trong có CMND mang tên Nguyễn Tạ Tố H. (SN 1994) và hơn 1 triệu đồng tiền mặt, cùng với 3 tờ ngoại tệ.

Hải Đỗ
Bình luận
vtcnews.vn