Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 9 sau gần 3 ngày bị lũ cuốn trôi

Giáo dụcThứ Bảy, 11/11/2017 08:34:00 +07:00

Sau gần ba ngày nỗ lực tìm kiếm, người  nhà nạn nhân đã tìm thấy thi thể em H.L.M.C cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 20 mét.

Sáng 10/11, người nhà nạn nhân cho biết, đã tìm thấy  thi thể em C. (học sinh lớp 9/7 trường THCS Chu Văn An) sau 3 ngày bị lũ cuốn trôi tại khu vực gần Trường THCS Nguyễn Tri Phương,TP. Huế. Địa điểm phát hiện thi thể cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 20 m.

23469230_1744469782514782_445460811_o (1)

Hiện trường nơi gia đình tìm thấy thi thể C.

Bà Lê Thị Thùy Trang (48 tuổi, mẹ của C.) cho biết vào khoảng 1h30 ngày 5/11, C. cùng một số bạn học lội lụt về nhà khi đến đoạn gần Trường Nguyễn Tri Phương thì thấy những chiếc rổ đang nỗi lềnh bềnh trên nước, C. lội đến với lấy nên không may đã bị xảy chân và bị nước lũ cuốn trôi.

Những người bạn của C. vội vàng kêu cứu những người xung quanh, nhưng khi một số người chạy đến nơi thì C. đã bị dòng nước chảy xiết cuốn đi.

Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Xuân Phú (TP. Huế) đã nhanh chóng xuống khu vực xảy ra tai nạn tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

23547081_1744469822514778_1873447678_o (1) 4

Chị Trang mẹ của C. đau xót trước cái chết của con trai.

23469485_1744469829181444_901211975_o

Nhà ông ngoại nơi tổ chức hậu sự cho em.

Ngay lập tức gia đình đã tri hô mọi người xung quanh nhanh chóng tổ chức tìm kiếm thi thể C. Suốt một ngày ròng rã tìm kiếm nhưng tung tích của con mình vẫn bặt vô âm tính.

Đến khoảng 7h ngày 7/11, một người thân của nạn nhân là anh  Hoàng Xuân Hòa (41 tuổi) đã phát hiện thấy thi thể của C. tại khu vực gặp nạn khoảng 20m. Sau đó gia đình đã nhanh chóng thông tin cho lực lượng chức năng làm thủ tục đưa C. về gia đình an táng.

Được biết gia đình của nạn nhân là gia đình thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. C. là con trai thứ 2 trong gia đình có 3 anh em, miếng cơm manh áo gia đình đều phụ thuộc vào những đồng tiền thu được từ việc thu mua ve chai của chị Trang.

23514886_1744469859181441_879642317_o 5

Bài văn điểm mười cô giáo dành tặng C.

Cô Đậu Thị Thu Hiền - giáo viên chủ nhiệm lớp 9/7 chia sẻ: "C. là một học sinh giỏi chăm ngoan luôn biết quan tâm đến bạn bè, thầy cô trong trường ai cũng quý mến, nhiều năm liền em luôn đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập. Khi hay tin em gặp nạn các thầy cô trong trường cảm thấy vô cùng thương tiếc, đã đến gia đình động viên, chia sẻ cùng gia đình".

Hiện gia đình đang tổ chức hậu sự để đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hiền Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn