Tìm thấy thi thể công nhân cuối cùng trong vụ sập mỏ titan ở Bình Thuận

Tin nóngThứ Ba, 18/10/2022 16:14:46 +07:00
(VTC News) -

Vị trí phát hiện thi thể công nhân thứ 4 là dưới lớp cát sâu nhiều mét, cách hiện trường vụ sập mỏ titan ở Bình Thuận khoảng 20m.

Chiều 18/10, đại diện Công ty TNHH Tân Quang Cường (xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) xác nhận, khoảng 14h, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sập bãi thải khai thác titan khiến 4 người bị cát chôn vùi.

Thi thể nạn nhân cuối cùng được tìm thấy trong vụ sập mỏ titan là anh N.V.N. (30 tuổi, trú tỉnh Bình Thuận).

Địa điểm phát hiện thi thể anh N. nằm dưới lớp cát sâu nhiều mét, cách hiện trường sạt lở khoảng 20m. Hiện các lực lượng chức năng đang khám nghiệm thêm hiện trường.

Tìm thấy thi thể công nhân cuối cùng  trong vụ sập mỏ titan ở Bình Thuận - 1

Hiện trường vụ tai nạn sập mỏ titan ở Bình Thuận.

Như VTC News đã thông tin, vào 15h30, ngày 15/10, tại vị trí mỏ titan Nam Suối Nhum của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (Công ty Tân Quang Cường) xảy ra sự cố sạt lở cát ở khu vực bãi thải tạm khiến 4 công nhân bị vùi lấp.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã huy động nhiều máy móc, thiết bị, nhân lực để tìm kiếm các nạn nhân.

Đến khoảng 18h ngày 15/10, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được thi thể của anh Bùi Quang Tr. (SN 1986, trú tỉnh Nghệ An).

Đến ngày 17/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm 2 thi thể là anh H.T.P. (SN 1974, trú TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và anh N.V.T. (SN 1992, trú tỉnh Bình Định). 

Hiện ngành chức năng của tỉnh Bình Thuận phối hợp với địa phương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc.

Thiện Tâm
Bình luận
vtcnews.vn