Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân bị lật thuyền trên hồ thuỷ điện Đắk N'Teng

Thời sựThứ Hai, 02/01/2017 07:17:00 +07:00

Do mực nước tại hồ thuỷ điện Đắk N'Teng (Đắk Nông) sâu nên hơn 10 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân trong vụ lật thuyền.

Liên quan đến vụ lật thuyền tại hồ thuỷ điện Đắk N'Teng (Đắk Nông), tối 1/1, một lãnh đạo UBND xã Quảng Sơn (huyện Đắk G’long, Đắk Nông) cho biết, do mực nước sâu nên hơn 10 giờ tìm kiếm lực lượng đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân bị lật thuyền mất tích sáng cùng ngày.

3 nạn nhân bị tử vong là: Đặng Anh Quốc (SN 1980), Vĩ Văn Tiến (SN 1987, em vợ anh Quốc) và cháu Đặng Anh Giáp (SN 2007, con trai anh Quốc).

123

Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm thi thể nạn nhân tại hiện trường 

Như VTC News đã đưa tin, khoảng 7h30 cùng ngày, một thuyền gỗ chở 5 người cùng khoảng 1,5 tấn cà phê mới thu hoạch đang di chuyển trong hồ thủy điện Đắk N'Teng, Bon N'Bút, thôn 3A, xã Quảng Sơn thì xảy ra tai nạn.

Danh sách nạn nhân bị lật thuyền: anh Đặng Anh Quốc (SN 1980) và Lý Thị Mai (SN 1984) cùng 2 con là Đặng Anh Giáp (SN 2007) và Đặng Thị Thảo Vy (SN 2011), Vĩ Văn Tiến (SN 1987, em vợ anh Quốc) cùng là dân tộc Dao.

Lúc này, nghe tiếng hô hoán nên người dân xung quanh đã đến ứng cứu. Người dân bơi ra cứu được chị Lý Thị Mai và em Đặng Thị Thảo Vy và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau vụ việc xảy ra, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông), cùng lãnh đạo UBND huyện Đắk Gong đã đến Trạm Y tế xã Quảng Sơn để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần kinh phí cho 2 nạn nhân thoát được trong vụ lật thuyền trên hồ thủy điện Đắk N'teng.

Theo cơ quan chức năng, sáng ngày 2/1, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục trục vớt tài sản của gia đình nạn nhân ở khu vực bị lật thuyền.

Video: Cứu hộ tàu chở 40 hành khách lật úp trên sông Hàn

Đỗ Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn