Tìm thấy kho đạn và thuốc nổ lớn trong khu dân cư

Thời sựThứ Hai, 07/11/2016 17:31:00 +07:00

Sau 3 ngày, đơn vị công binh đã đưa lên mặt đất 80 quả đạn 105 ly, hơn 3 tạ đầu thuốc nổ.

Ngày 7/11, ông Nguyễn Như Thơ - Trợ lý công binh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã xử lý, đưa lên mặt đất 80 quả đạn 105 ly, hơn 3 tạ đầu thuốc nổ cùng nhiều loại đạn khác.

Trước đó, lãnh đạo công ty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng Nam cho biết, ngày 4/11, đơn vị đang thi công lắp đặt cống công trình nước thải tại tổ dân phố 3, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột thì phát hiện một số quả đạn. Ngay sau đó, lãnh đạo công ty đã trình báo sự việc cho cơ quan chức năng tại tỉnh Đắk Lắk.

IMG_9058

Lực lượng đang triển khai thu gom các quả mìn 

Nhận được thông tin, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã cử đội công binh xuống xử lý. Sau 3 ngày, đơn vị đã đưa lên mặt đất 80 quả đạn 105 ly, hơn 3 tạ đầu thuốc nổ. Đồng thời, lực lượng thu giữ một súng tên lửa vác vai M72 đạn súng đại liên M30.

Theo lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk, khu vực phát hiện số lượng đạn trên nằm trong trung đoàn pháo binh của lính Ngụy ngày xưa.

Hiện lực lượng công binh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xử lý nguội trước khi đưa về thao trường để lấy kíp nổ ra và tiêu huỷ số đạn trên.

Video: Rùng mình phát hiện bom giữa thành phố Thanh Hoá

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn