Tìm thấy cánh MH370: Hé lộ kịch bản thảm họa chấn động thế giới

Thế giớiThứ Năm, 06/08/2015 04:03:00 +07:00

Số phận MH370 đang dần được hé mở khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố mảnh vỡ trên đảo Reunion thuộc về chiếc máy bay này

(VTC News) - Số phận chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đang dần được hé mở khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố mảnh vỡ trên đảo Reunion thuộc về MH370.

Ngày 8/3/2014, chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines khi đang trong hành trình từ Kuala Lumpur, Malaysia tới Bắc Kinh, Trung Quốc thì đột ngột biến mất khỏi màn hình radar dân sự của Malaysia. 
Việt Nam cùng nhiều nước đã tham gia chiến dịch tìm kiếm trên Biển Đông nhưng không nhận được bất kỳ thông tin gì về chiếc máy bay.
Số phận MH370 được xem là bí mật lớn nhất lịch sử hàng không thế giới
Số phận MH370 được xem là bí mật lớn nhất lịch sử hàng không thế giới 
Chiến dịch tìm kiếm trong vô vọng. Ngày 15/3/2014, Thủ tướng Malaysia Najib Razak thông báo ngừng tìm MH370 ở Biển Đông sau khi kết luận máy bay đã quay trở lại Malaysia rồi di chuyển về phía tây bắc sang Ấn Độ Dương.
Sau hơn 300 ngày tìm kiếm, đến ngày 29/1/2015, Tổng Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Malaysia (DCA) Abdul Rahman Azharuddin chính thức tuyên bố vụ chuyến bay MH370 mất tích là một tai nạn.
Người thân hành khách trên chuyến bay MH370
Người thân hành khách trên chuyến bay MH370 
Sau gần 1 năm tìm kiếm, ngày 6/3/2015, Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai tái khẳng định Chính phủ Malaysia tiếp tục tìm kiếm MH370 và bày tỏ tin tưởng sẽ tìm được vị trí chiếc máy bay.
Đến ngày 29/7, người dân trên đảo Reunion phát hiện vật thể dài gần 2m. Các chuyên gia hàng không cho rằng đó là bộ phận cánh lái máy bay Boeing 777.
MH370 được tìm thấy sau 515 ngày mất tích
MH370 được tìm thấy sau 515 ngày mất tích  
Các nhà điều tra Pháp xác định mảnh vỡ tìm thấy trên đảo Reunion, thuộc Ấn Độ Dương, là bộ phận cánh lái của chiếc máy bay MH370 chỉ vài ngày sau khi Malaysia xác nhận nó là một phần của máy bay cùng loại với Boeing 777.
Sáng sớm 6/8, phát biểu trong cuộc họp báo trên truyền hình, Thủ tướng Malaysia xác nhận cánh máy bay Boeing 777 được tìm thấy trên đảo Reunion thuộc về máy bay MH370. 
Việc tìm thấy một phần cánh máy bay được xem là bước đột phá quan trọng để giải mã bí ẩn mang tên MH370
Việc tìm thấy một phần cánh máy bay được xem là bước đột phá quan trọng để giải mã bí ẩn mang tên MH370 
Đây được xem như là ‘bước đột phá quan trọng’ giúp tìm ra sự thật về sự biến mất bí ẩn của chiếc máy bay MH370 sau hơn 17 tháng biến mất không chút tung tích.
Chính phủ Malaysia cam kết sẽ làm tất cả mọi việc có thể để tìm ra sự thật về điều gì đã xảy ra với chiếc máy bay xấu số MH370.
Sau khi thủ tướng Malaysia xác nhận mảnh vỡ tìm thấy thuộc về chiếc máy bay MH370, các công tố viên tại Pháp cho rằng vẫn cần xác minh thêm.
Ông Serge Mackowiak, Ủy viên công tố Paris cho rằng ‘có vẻ chắc chắn’ mảnh vỡ tìm thấy trên đảo Reunion thuộc về MH370 dựa trên dữ liệu kỹ thuật do nhà sản xuất và hãng hàng không cung cấp. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn cần được xác minh thêm.
Đến nay, sau hơn 500 ngày, nỗi đau của thân nhân hành khách trên chiếc máy bay MH370 vẫn chưa nguôi ngoai. Việc các nhà chức trách thông báo mảnh vỡ trên đảo Reunion thuộc về MH370 khiến họ tỏ ra nghi ngờ và yêu cầu hãng hàng không và chính phủ Malaysia phải cho họ một câu trả lời thỏa đáng.

Minh Lý (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn