Tìm thấy 2 nạn nhân cuối cùng vụ đắm đò sông Lô

Thời sựThứ Hai, 17/01/2011 07:54:00 +07:00

Thi thể các nạn nhân được tìm thấy cách bến đò Đất, nơi xảy ra vụ đắm đò 2km. Sau khi tìm thấy, thi thể các nạn nhân đã được người nhà nhận dạng và đưa về quê.

Ngày 16/1, ông Ma Văn Phấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tuyên Quang cho biết Đội cấp cứu chữ thập đỏ sông Lô cùng với các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ đắm đò kinh hoàng ở sông Lô ngày 12/1.

Người dân và thân nhân những người bị nạn chờ tin tức tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Vũ Quang Đán/TTXVN) 
Danh tính các nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Đình Chiểu, sinh năm 1989, xã Quang Yên, huyện sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc và chị La Thị Tám, sinh năm 1978, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Thi thể các nạn nhân được tìm thấy cách bến đò Đất, nơi xảy ra vụ đắm đò gần 2km. Sau khi tìm thấy, thi thể các nạn nhân đã được người nhà nhận dạng và đưa về quê mai táng.

Như vậy, tính đến 15 giờ ngày 16/1, cả 6 nạn nhân mất tích trong vụ đắm thuyền kinh hoàng ở sông Lô đã được tìm thấy.

Thành phố Tuyên Quang đã kịp thời hỗ trợ người chết có hộ khẩu trên địa bàn 4,5 triệu đồng/người; người không thuộc địa bàn 3 triệu đồng/người


Theo TTXVN/VietNam+
Bình luận
vtcnews.vn