Tìm ra nơi lẩn trốn của nữ nghi phạm khủng bố Paris

Thế giớiThứ Năm, 15/01/2015 07:19:00 +07:00

Hayat Boumeddiene - vợ của Amedy Coulibaly, cũng là đồng phạm trong vụ bắt cóc con tin tại Paris được cho đã lẩn trốn trong một khách sạn ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

(VTC News) - Hayat Boumeddiene - vợ của Amedy Coulibaly, cũng là đồng phạm trong vụ bắt cóc con tin tại Paris được cho là đã lẩn trốn trong một khách sạn ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Kẻ khủng bố 26 tuổi Hayat Boumeddiene là vợ cũng như đồng phạm của Amedy Coulibaly, kẻ đã gây ra vụ bắt cóc tại Paris, sau đó xả súng và cướp đi sinh mạng của 1 nữ cảnh sát và  4 con tin. Cùng với anh em nhà Kouachi, vợ chồng Coulibaly mang đến ba ngày kinh hoàng cho người dân Paris.
Hayat Boumeddiene và chồng Amedy Coulibaly - 2 kẻ gây ra vụ bắt cóc con tin tại Paris
Hayat Boumeddiene và chồng Amedy Coulibaly - 2 kẻ gây ra vụ bắt cóc con tin tại Paris 

Trong nỗ lực vây bắt, cảnh sát Pháp đã tiêu diệt thành công Amedy Coulibaly, còn vợ của hắn, Boumeddiene lại trốn thoát thành công. Đối tượng này được cho là lẩn trốn trong một khách sạn tại Istanbul trước khi lên đường vượt biên trái phép sang lãnh thổ nước khác.

Cảnh sát Pháp sau đó cùng phối hợp với nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ nhằm truy bắt Boumeddiene. Những nguồn tin cho biết, đối tượng này đã ở trong một khách sạn có tên là Bade sau khi đáp chuyến bay bằng hộ chiếu giả đến Istanbul.
Hình ảnh cho thấy Hayat Boumeddiene đã lên máy bay bằng hộ chiếu giả
Hình ảnh cho thấy Hayat Boumeddiene đã lên máy bay bằng hộ chiếu giả 

Video nữ nghi phạm khủng bố lên máy bay - Nguồn Dailymail:

Dailymail dẫn lời những nhân chứng tại đây cho biết Hayat Boumeddiene trang bị cho bản thân nhiều vũ khí và tỏ ra đặc biệt nguy hiểm. Góa phụ này đã thuê căn phòng số 102. Đây là một nơi nghỉ ngơi khá đơn giản và chỉ có giá khoảng 38 euro/ đêm. Trên tường còn được trang trí bằng bức ảnh tháp Effei.
Khách sạn Bade - nơi Hayat Boumeddiene lẩn trốn tại Istanbul
Khách sạn Bade - nơi Hayat Boumeddiene lẩn trốn tại Istanbul 
Phòng ở của Hayat Boumeddiene 
Đây là một căn phòng đơn giản và ít tiện nghi
Đây là một căn phòng đơn giản và ít tiện nghi 

Ngoài ra, Hayat Boumeddiene còn đi cùng một đối tượng đang bị truy nã khác là Mehdi Sabri Belhoucin (32 tuổi). Hai kẻ ngoài vòng pháp luật này được cho là chỉ ra khỏi phòng 2 lần để mua điện thoại, thẻ sim và đến ăn tại một nhà hàng gần đó. Chúng rời đi sau 2 ngày.

Khi phân tích lịch sử cuộc gọi, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện 18 cuộc gọi từ điện thoại của Hayat Boumeddiene đến Pháp.

Hiện, cặp đôi này vẫn đang bị săn lùng ráo riết bởi các lực lượng chức năng quốc tế.

Khánh Huy (Theo Dailymail)
Bình luận
vtcnews.vn