Tìm ra nhóm côn đồ đập phá ô tô ở trạm thu phí Bắc Hải Vân

Pháp luậtThứ Sáu, 01/03/2019 12:39:00 +07:00

Lực lượng chức năng huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đã tìm ra nhóm côn đồ đập phá ô tô ở trạm thu phí Bắc Hải Vân.

Liên quan đến vụ việc nhóm côn đồ đập phá ô tô ở trạm thu phí Bắc Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), ngày 1/3, Công an huyện Phú Lộc cho biết, lực lượng thuộc đơn vị đã tìm ra nhóm côn đồ có liên quan đến sự việc.

Danh tính nhóm côn đồ được xác định là Đoàn Văn Hiếu (1976, trú đường Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng); Trần Văn Phúc (SN 1995) và Nguyễn Tuấn (SN 1996, đều trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Hiện Công an huyện Phú Lộc cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can với nhóm côn đồ nói trên vì hành vì cố ý làm hư hỏng tài sản.

BOT

Nhóm người bịt mặt đập phá ô tô tại trạm thu phí Bắc Hải Vân. (Ảnh cắt từ clip) 

Trước đó, trên mạng xã hội facebook lan truyền một số video, hình ảnh về một vụ lộn xộn diễn ra tại trạm thu phí Bắc Hải Vân gây xôn xao dư luận.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Phước Tượng - Phú Gia BOT gửi cơ quan chức năng, vào khoảng 12h ngày 15/2, tại trạm thu phí Bắc Hải Vân do đơn vị này quản lý, xuất hiện xe ô tô mang BKS 62C - 068.49 dừng tại làn số 2, xe ô tô mang BKS 62C - 125.75 dừng tại làn số 3.

Hai xe này chạy theo hướng Huế - Đà Nẵng dừng xe không mua vé qua trạm gây ùn tắc giao thông. Sau khi sự việc xảy ra, người của trạm thu phí Bắc Hải Vân điện báo cho Công an thị trấn Lăng Cô, trạm CSGT Phú Lộc để đến hiện trường phối hợp xử lý phân luồng giao thông.

Tuy nhiên, trong quá trình các xe trên dừng tại trạm thu phí thì bất ngờ có sự xuất hiện của một nhóm người lạ mang khẩu trang che kín mặt, biểu hiện say xỉn.

Lúc này, nhóm người nói trên có hành vi hành hung, gây gổ với những người ngồi trên 2 xe, đập phá làm hư hỏng phương tiện rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm phương tiện mà những người bịt mặt cố ý làm hư hỏng. Đồng thời, lấy lời khai đối với lái xe và thu thập các chứng cứ ban đầu.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 20/2, Công an huyện Phú Lộc cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố hình sự vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản đối với xe ô tô khi chạy qua trạm thu phí Bắc Hải Vân.

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn