Tìm ra nguyên nhân sập cầu treo làm 8 người chết ở Lai Châu

Thời sựThứ Hai, 24/02/2014 03:57:00 +07:00

(VTC News) - Đầu cầu Chu Va 6 ghi rõ tải trọng 1,5 tấn nhưng không mấy ai để ý hay cảnh báo điều này, cho nên đoàn người đưa đám ma vẫn qua cầu cùng một lúc.

Như tin đã đưa, vào lúc 8h30 sáng nay (24/2), tại bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu xảy ra vụ sập cầu treo Chu Va 6 trong lúc đưa đám tang, làm 8 người chết, 36 người bị thương.
Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông tại hiện trường, sự việc xảy ra đúng vào hôm Bản Chu Va 6 có đám ma anh Chang A Súa - cán bộ xã. Số người đi đưa đám ma rất đông.
Cấp cứu người bị thương tại bệnh viện. Ảnh: VOV
Khi 40 người trong đoàn khiêng quan tài đi đến giữa cầu thì gặp sự cố. Cầu tuột cáp, lật một bên, toàn bộ người trên cầu rơi xuống suối cạn bên dưới. Lúc đó, ở hai bên đầu cầu vẫn còn nhiều người tham dự đám tang chưa qua cầu. Phần lớn những người dự đám tang là người dân tộc và theo đạo Thiên chúa.
Có một điều ít người biết là người nằm trong quan tài bị rơi xuống suối hôm đó vài hôm trước đã thiệt mạng vì một tai nạn giao thông. Đó là một cán bộ trẻ người dân tộc, sinh năm 1983, đã tốt nghiệp trung cấp Lâm nghiệp và đang làm Phó Chủ tịch HĐND xã. Một phó chủ tịch xã Chu Va tham gia đoàn đưa tang cũng rơi xuống xuối và đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Để chia sẻ nỗi đau với các gia đình nạn nhân, đại diện các ban ngành tỉnh, huyện đã đến bệnh viện để thăm hỏi, động viên các nạn nhân và các gia đình có người bị nạn. Từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, huyện đã hỗ trợ các gia đình có người bị chết 7 triệu đồng, người bị thương 2,7 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ mỗi nạn nhân 500 nghìn đồng.
Trên cầu treo vừa xảy ra sự cố ghi rõ tải trọng nhưng không mấy người qua lại quan tâm
Trên cầu treo vừa xảy ra sự cố ghi rõ tải trọng nhưng không mấy người qua lại quan tâm. Ảnh: GTVT
Theo quan sát, đầu cầu ghi rõ tải trọng 1,5 tấn nhưng cũng không mấy ai để ý hay cảnh báo điều này tương đương với việc không được cùng lúc có quá 30 người đi bộ qua cầu.
Được biết, cầu Chu Va 6 mới được khánh thành đưa vào sử dụng được hơn 1 năm và vừa qua thời hạn bảo hành. Cây cầu có chiều dài 54 m, chiều cao từ trên cầu xuống mặt suối là 9m và trọng tải chỉ khoảng 1,5 tấn.
Tại Lai Châu, các cây cầu treo là rất phổ biến, giúp bà con vượt suối, sông vào các thôn bản. Rất ít khi có lượng người và xe qua cầu một lúc hàng chục người như sự việc vừa xảy ra ở Chu Va 6.
Theo nguồn tin của Báo Giao thông, Sở GTVT tỉnh đã giao cho Phòng Công thương huyện Tam Đường nghiên cứu làm ngay một cầu tạm để bà con đi lại.
Bình luận
vtcnews.vn