Tìm ra kẻ đâm chết người chỉ vì va quẹt

Pháp luậtThứ Ba, 01/10/2013 01:50:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi xảy ra vụ va chạm giao thông, ông Đạt đuổi theo người đàn ông thì bị đâm gục ngã xuống đường.

(VTC News) - Sau khi xảy ra vụ va chạm giao thông, ông Đạt đuổi theo người đàn ông thì bị đâm gục ngã xuống đường. 

Ngày 1/10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM cho biết, liên quan đến vụ giết người do va chạm giao thông xảy ra trước hẻm 272 đường Nguyễn Tiểu La, P.8, Q.10 vào đầu tháng 8/2013, đến nay cơ quan điều tra đã xác định được nghi can của vụ án là Huỳnh Tòng Vương (SN 1957, ngụ quận 10) và đang tiến hành truy xét. 
Theo điều tra, vào đêm 7/8/2013 ông Lê Minh Đạt (SN 1976, ngụ quận Tân Bình) cùng với anh rể là ông Lê Hồng Ân (SN 1965, ngụ huyện Củ Chi) đi nhậu cùng với một số người khác tại Q.10.

Đến 0h20 rạng sáng 8/8 khi đã ngà ngà say ông Đạt lấy xe ra về, khi băng từ đường Ngô Quyền qua đường Ba Tháng Hai thì xảy ra va quẹt với người đàn ông đi xe máy hiệu Citi BKS 52N1-7330 lưu thông ngược chiều. 
 Nghi can Huỳnh Tòng Vương (góc phải) và hiện trường xảy ra án mạng

Ông Đạt té ngã, hai bên lớn tiếng với nhau. Người đàn ông bỏ đi ra hướng đường Nguyễn Tiểu La, ông Đạt lên xe đuổi theo. Lúc này, ông Ân chạy theo can ngăn em vợ vì lo sợ xảy ra ẩu đả. 
Đuổi theo đến trước hẻm 272 đường Nguyễn Tiểu La, ông Ân thấy ông Đạt đứng lấy tay ôm bụng, máu ra nhiều. Đứng trong hẻm 272 cách đó vài chục mét người đàn ông nói lớn ra: “Tao đâm cho mày chết” rồi bỏ chạy, để lại chiếc xe Citi tại hiện trường. 
Ông Ân vội vã đưa ông Đạt đi cấp cứu tại bệnh viện 115 (quận 10), nhưng do vết đâm trúng thận và đại tràng nên ông Đạt đã tử vong. 
Vào cuộc điều tra, công an xác định chính Huỳnh Tòng Vương là hung thủ gây án. Công an đề nghị ông Huỳnh Tòng Vương sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. 
Minh Long
Bình luận
vtcnews.vn