Tìm nguyên nhân đường nứt toác và 'hố tử thần' ở ĐN

Thời sựThứ Năm, 26/05/2011 02:39:00 +07:00

(VTC News) – Sự cố làm cho đoạn vỉa hè bị sụt lún so với hiện trạng khoảng 1 mét, mặt đường bị lún nứt dài, đất cát bên dưới bị sụt hổng, hở hàm ếch.

(VTC News) – Liên quan đến sự cố sụt lún mặt đường và nền nhà dân, sáng 26/5, Trưởng phòng Quản lý giao thông, Sở GTVT TP Đà Nẵng cho biết, cừ barrette tại vị trí sụt lún bị bục dẫn đến hở hàm ếch.
Theo ông Tô Đình Trung, Trưởng phòng Quản lý giao thông, Sở GTVT TP Đà Nẵng cho biết: "Qua kiểm tra, đoạn tường cừ barrette bao quanh nhà tại vị trí phía đông (giáp đường Yên Báy), cao trình tầng hầm bị bục khiến đất phía bên ngoài sụt vào bên trong công trình. Sự cố làm cho đoạn vỉa hè bị sụt lún so với hiện trạng khoảng 1 mét, mặt đường bị lún nứt dài, đất cát bên dưới bị sụt hổng, hở hàm ếch".
Sáng 26/5, vết nứt trên đường Yên Báy tiếp tục mở rộng sau sự cố hôm 25/5... 

“Ngay sau tìm hiểu nguyên nhân, chúng tôi đã yêu cầu Ban quản lý dự án đổ bê tông bịt chỗ bục, ngăn không cho đất sụt tiếp và bắt đầu xem xét khắc phục phần mặt đường và vỉa hè bị hỏng, đảm bảo giao thông qua đoạn đường.Tuy nhiên, để xử lý dứt điểm sự cố này, cần có sự vào cuộc của Sở Xây dựng vì phía bên trong công trình và ảnh hưởng nhà dân thuộc trách nhiệm và quyền hạn của sở Xây dựng”, ông Trung cho biết thêm.
Cùng ngày, ông Trần Văn Dũng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết: “Hạng mục tường phần ngầm xảy ra sự cố hôm 25/5 do nhà thầu Công ty CP xây dựng IDC đảm nhận thi công. Theo đó, khi nhà thầu thi công phần tầng hầm thứ 2 thì xảy ra sự cố. Với sự việc này có thể nói, công trình đã xảy ra sự cố và trách nhiệm cao nhất thuộc về chủ đầu tư công trình là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Vietinbank”. 
Theo Thanh tra Sở XD và Sở GTVT Đà Nẵng, tại vị trí tầng hầm, cừ barrette bị bục dẫn đến sụt lún đất cát từ bên ngoài vào công trình...

“Mức độ sự cố đến đâu cần có sự tham gia của các cơ quan chuyên môn chuyên trách. Chúng tôi đã yêu cầu chủ đầu tư, phối hợp với đơn vị thi công tập trung khắc phục ngay sự cố, đồng thời quan trắc theo dõi thường xuyên diễn biến của các vết nứt lún”, ông Dũng cho biết thêm.
Tuy nhiên, trước nguy cơ mất an toàn của công trình khi có sự cố xảy ra, ông Dũng nhấn mạnh : “Trong trường hợp sự cố gây hậu quả nghiêm trọng, chúng tôi buộc phải đình chỉ để bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra”.

Trước đó, sáng 25/5 hàng chục mét mặt đường và vỉa hè đường Yên Báy (Q.Hải Châu TP Đà Nẵng) ngay bên cạnh công tình Trụ sở VietinBank Đà Nẵng đã bị lún nứt nghiêm trọng, nhiều vị trí sụt lún đến hơn 30cm và có dấu hiệu tiếp tục phát triển thêm.

Nghiêm trọng hơn, tại quán cà phê Yasaka (địa chỉ 38 Trần Quốc Toản), sát bên cạnh công trình Trụ sở chính VietinBank đã xuất hiện một hố sụt sâu hơn 1m, rộng hơn 10m2 ngay giữa quán, khiến hoạt động của cơ sở này đóng cửa.


Hố sụt ngay bên trong quán cà phê Yasaka với độ sâu phát triển thêm gần 2m... 

Cũng theo kết quả quan trắc của Ban QLDA công trình, tại các điểm xuất hiện vết nứt lún tiếp tục diễn biến và mở rộng.
Được biết, hạng mục tường bao phần ngầm của công trình Trụ sở chính VietinBank tại TP Đà Nẵng do Liên danh nhà thầu Công ty CP xây dựng IDC và Cty Xây dựng 24 thực hiện công bằng công nghệ tường vây barrette. Hạng mục thi công dưới sự giám sát và quản lý của 3 đơn vị gồm Công ty CP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (đơn vị tư vấn quản lý dự án), Công ty CP Tư vấn kiến trúc xây dựng TT-AS và Công ty CP Tư vấn phát triển công nghệ xây dựng (đơn vị tư vấn thiết kế).

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn