Tìm cặp đôi làm đám cưới đồng tính ở Bình Dương

Thời sựThứ Tư, 01/08/2012 07:36:00 +07:00

Chiều 31/7, Công an phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) cho biết vẫn đang truy tìm cặp đồng tính tổ chức đám cưới trên địa bàn phường để làm rõ.

Chiều 31/7, Công an phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) cho biết vẫn đang truy tìm cặp đồng tính tổ chức đám cưới trên địa bàn phường để làm rõ.

Trước đó, quản lý nhà hàng Hương Đồng Quê thừa nhận không nắm rõ hai người tổ chức đám cưới là đồng tính.

Theo một cán bộ UBND phường Hòa Phú, nhà hàng này chỉ bị nhắc nhở và cam kết không để xảy ra chuyện tương tự nữa.

Trưa 28/7, sau khi đám cưới này diễn ra khoảng 2/3 thời gian thì xuất hiện nhiều lời xầm xì về đám cưới đồng tính và người dân hiếu kỳ kéo đến xem. Ngay lúc khách mời lần lượt ra về, hai nhân vật chính của tiệc cưới cũng rời nhà hàng.

Theo bạn bè, hai người tổ chức đám cưới là đồng tính nữ.

Theo Luật Hôn nhân và Gia đình 2005, quy định cấm kết hôn đồng giới. Hiện có dư luận cho rằng luật không cấm người đồng giới tổ chức đám cưới, quan trọng là cặp này đã đăng ký kết hôn hay chưa. Nếu địa phương nào để xảy ra việc đăng ký kết hôn đồng giới thì phải chịu trách nhiệm.

Theo Pháp luật TP HCM
Bình luận
vtcnews.vn