Tìm cách đối phó biến thể COVID-19 mới, WHO họp khẩn

Thời sự quốc tếThứ Tư, 23/12/2020 07:06:26 +07:00
(VTC News) -

Hôm 23/12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) triệu tập một cuộc họp của các thành viên để bàn về các chiến lược đối phó biến thể COVID-19 mới vừa xuất hiện ở Anh.

Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Hans Kluge cho biết, cuộc họp được lên lịch trình hôm 23/12 nhằm giúp các nước chia sẻ thông tin giữa các quốc gia về biến thể COVID-19 mới xuất hiện ở Anh.

“Hạn chế đi lại để ngăn chặn sự lây lan là điều cần thiết cho đến khi chúng ta có thông tin tốt hơn”, Giám đốc khu vực châu Âu của WHO Hans Kluge nói và cho biết “các chuỗi cung ứng hàng hóa và đi lại thiết yếu vẫn có diễn ra” vào thời điểm này.

Tìm cách đối phó biến thể COVID-19 mới, WHO họp khẩn - 1

WHO tổ chức họp khẩn tìm cách đối phó biến thể COVID-19 mới. (Ảnh: Reuters)

Các quan chức WHO cho biết sự xuất hiện của biến thể COVID-19 mới ở Anh là một phần bình thường trong quá trình tiến hóa của virus, không đáng lo và các công cụ theo dõi đang được thực hiện. Đồng thời tổ chức này ca ngợi nước Anh vì đã phát hiện ra loại biến thể này.

WHO cũng nhận định, hiện không có bằng chứng cho thấy biến thể này khiến người bệnh bị bệnh nặng hơn hoặc gây thiệt mạng nhiều hơn so với các chủng COVID-19 hiện có, mặc dù biến thể COVID-19 này dường như dễ lây lan hơn.

Các nhà sản xuất vaccine, trong đó có hãng dược phẩm BioNTech và Moderna đang chạy đua để thử nghiệm vaccine COVID-19 trong việc ngừa biến thể mới của COVID-19.

WHO nhắc lại rằng, vẫn chưa có đủ thông tin để xác định liệu vaccine đang phát triển có tác dụng với biến thể mới hay không.

Nhiều nước châu Âu áp lệnh cấm đi lại đối với Anh, sau khi nước này báo cáo phát hiện một biến thể virus mới, lây nhiễm mạnh hơn và "vượt tầm kiểm soát".

Biển thể mới của virus SARS-CoV-2 được cho là xuất hiện lần đầu tiên ở London và hạt Kent ở đông nam nước Anh vào tháng 9. Biến thể này có khả năng lây nhiễm trên 70%, cao hơn nhiều so với các biến thể khác. 

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp