Tiểu thương tiếp xúc gần với bệnh nhân 1013, Đà Nẵng dừng hoạt động thêm 1 chợ

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 23/08/2020 18:55:24 +07:00
(VTC News) -

Đà Nẵng tiếp tục dừng hoạt động chợ Thanh Bình do tiểu thương chợ này là F1 của bệnh nhân số 1013.

Đà Nẵng quyết định dừng hoạt động chợ Thanh Bình, quận Hải Châu do tiểu thương chợ này có người tiếp xúc rất gần (F1) với bệnh nhân COVID-19 số 1013, là tiểu thương bán hải sản tại chợ Siêu Thị và cảng cá Thọ Quang.

Theo đó, chiều 23/8, UBND phường Thanh Bình thông báo tạm dừng hoạt động chợ Thanh Bình để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 kể từ 17h ngày 23/8 cho đến khi có thông báo mới.

Tiểu thương tiếp xúc gần với bệnh nhân 1013, Đà Nẵng dừng hoạt động thêm 1 chợ - 1

Tiểu thương chợ Thanh Bình là F1 của bệnh nhân số 1013, buôn bán hải sản tại chợ Siêu Thị. 

UBND phường Thanh Bình cho biết, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn phường tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, yêu cầu cần triển khai các biện pháp mạnh mẽ hơn để kiểm soát dịch bệnh, đồng thời tiểu thương chợ Thanh Bình có người tiếp xúc rất gần với bệnh nhân COVID-19 số 1013 nên sẽ tạm dừng hoạt động chợ này.

UBND phường Thanh Bình cũng đề nghị các tiểu thương di chuyển toàn bộ tài sản, hàng hóa ra khỏi chợ.

Theo điều tra dịch tễ của Sở Y tế Đà Nẵng, bệnh nhân số 1013, tên H.T.L.T (nữ, 51 tuổi, trú đường Hoàng Tích Trí, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng) cùng gia đình, là tiểu thương buôn bán hải sản tại chợ Siêu Thị (đường Võ Văn Tần) và chợ Cảng cá Thọ Quang.

Khoảng 4h hằng ngày từ 4 đến 14/8, anh A (trú chợ Thanh Khê) chạy xe thồ chở bệnh nhân nhân số 1013 đến Cảng cá Thọ Quang, Sơn Trà để mua hải sản. Đi cùng bệnh nhân số 1013 là chị D., tiểu thương chợ Thanh Bình.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn