Tiểu thương Hà Nội thẫn thờ chờ khách sắm rằm tháng Giêng

Thị trườngThứ Năm, 25/02/2021 13:30:24 +07:00
(VTC News) -

Rằm tháng Giêng năm 2021 là ngày rằm đầu năm vắng vẻ đối với những người mưu sinh ở chợ Hà Nội, nhiều thời điểm người bán đông hơn người đi mua sắm.

Tiểu thương Hà Nội thẫn thờ chờ khách sắm rằm tháng Giêng - 1

Sát ngày rằm tháng Giêng, do ảnh hưởng của COVID-19, không khí mua sắm tại nhiều chợ dân sinh lớn ở Hà Nội trầm lắng, vắng vẻ khác hẳn mọi năm.

Tiểu thương Hà Nội thẫn thờ chờ khách sắm rằm tháng Giêng - 2

Tại chợ Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), đồ cúng rằm đã được tiểu thương bày biện đẹp mắt nhưng rất ít người hỏi mua.

Tiểu thương Hà Nội thẫn thờ chờ khách sắm rằm tháng Giêng - 3

Một tiểu thương tâm sự: "COVID-19 có thể khiến người dân chi tiêu tiết kiệm hơn sau dịp Tết vốn đã tốn kém, sắm lễ cúng rằm vì thế cũng đơn giản hơn. Những món đồ làm sẵn, giá cả đắt đỏ được ít người chọn mua hơn hẳn mọi năm".

Tiểu thương Hà Nội thẫn thờ chờ khách sắm rằm tháng Giêng - 4

Giá đồ cúng đã hạ "nhiệt" so với dịp Tết Nguyên đán, nhưng vẫn không hút khách. Hiện gà cúng có giá khoảng 220.000 đồng/kg, bánh chưng giá khoảng 45.000 đồng/chiếc.

Tiểu thương Hà Nội thẫn thờ chờ khách sắm rằm tháng Giêng - 5

Không khí đìu hiu tại chợ Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy). Nhiều người bán ở đây cho biết, mọi năm ngay sau Tết, đặc biệt là dịp rằm tháng Giêng, khách mua đồ lễ rất đông. Vì tháng giêng vẫn được coi là "tháng ăn chơi", mọi người thường có nhu cầu sắm lễ đi du xuân, vãn cảnh chùa hay tham gia các lễ hội. Nhưng hiện do ảnh hưởng của COVID-19, các ngôi chùa, đền tại Hà Nội đóng cửa theo quyết định của lãnh đạo TP Hà Nội để phòng chống dịch. Chính vì vậy mà lượng cầu giảm sút mạnh, thị trường đồ lễ ảm đạm trong dịp đầu năm.

Tiểu thương Hà Nội thẫn thờ chờ khách sắm rằm tháng Giêng - 6

Một tiểu thương thẫn thờ chờ khách. Đây cũng là tình cảnh chung của nhiều người dân buôn bán, mong kiếm lời trong ngày rằm đầu tiên của năm Tân Sửu.

Tiểu thương Hà Nội thẫn thờ chờ khách sắm rằm tháng Giêng - 7

Sáng 25/2 (tức 14 tháng Giêng Âm lịch), tình trạng vắng vẻ cũng diễn ra tại chợ Hà Cầu (quận Hà Đông). 

Tiểu thương Hà Nội thẫn thờ chờ khách sắm rằm tháng Giêng - 8

Mới đầu sáng, đúng giờ cao điểm nhưng tiểu thương vẫn thảnh thơi vì không có khách.

Tiểu thương Hà Nội thẫn thờ chờ khách sắm rằm tháng Giêng - 9

Cả gian hàng lớn bán đồ thờ cúng tại chợ Hà Đông chỉ có một vị khách ghé thăm.

Tiểu thương Hà Nội thẫn thờ chờ khách sắm rằm tháng Giêng - 10

Buồn bã ngồi "lướt" điện thoại.

Tiểu thương Hà Nội thẫn thờ chờ khách sắm rằm tháng Giêng - 11

Không chỉ cửa hàng vàng mã, đồ cúng lễ mà những mặt hàng khác cũng thưa thớt người mua.

Tiểu thương Hà Nội thẫn thờ chờ khách sắm rằm tháng Giêng - 12

7h30 sáng 25/2, nhiều gian hàng ở chợ Hôm (quận Hai Bà Trưng) vắng vẻ, cửa đóng im lìm.

Tiểu thương Hà Nội thẫn thờ chờ khách sắm rằm tháng Giêng - 13

Theo ghi nhận, cửa hàng hoa là nơi tập trung đông khách nhất.

Tiểu thương Hà Nội thẫn thờ chờ khách sắm rằm tháng Giêng - 14

Tuy nhiên, giá hoa rẻ hơn rất nhiều so với mọi năm. Nguyên nhân là nguồn cung dư thừa, tại nhiều cánh đồng hoa ở Hà Nội, nông dân thậm chí còn cắt bỏ hoa vì thương lái không thu mua.

Tiểu thương Hà Nội thẫn thờ chờ khách sắm rằm tháng Giêng - 15

Hoa hồng có giá 4.000 đồng/cành, hoa đồng tiền có giá 6.000 đồng/bông. Mức giá này được cho là rẻ gần một nửa so với dịp rằm tháng Giêng năm ngoái.

Tiểu thương Hà Nội thẫn thờ chờ khách sắm rằm tháng Giêng - 16

Hoa bưởi tươi ở chợ Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng) khá đắt khách. Mỗi cành hoa được bán giá 10.000 đồng. 

Tiểu thương Hà Nội thẫn thờ chờ khách sắm rằm tháng Giêng - 17

Còn đối với hoa bưởi rời, chúng được bán với giá 10.000 đồng/lạng.

Tiểu thương Hà Nội thẫn thờ chờ khách sắm rằm tháng Giêng - 18

Bên cạnh hoa, những hàng bán quả tươi dùng bày mâm ngũ quả cũng tương đối thu hút khách. Bưởi thờ có giá dao động từ 25.000 đồng - 45.000 đồng/quả.

Tiểu thương Hà Nội thẫn thờ chờ khách sắm rằm tháng Giêng - 19

Trong khi các mặt hàng thực phẩm, rau xanh vẫn giữ mức giá tương đối dễ chịu thì thịt lợn lại bắt đầu "nóng". Trong đó, thịt ba chỉ là đắt hơn cả. Tại chợ Nguyễn Công Trứ, thịt ba chỉ có giá 260.000 đồng/kg. Các loại thịt ngon khác như thịt mông, thịt vai có giá khoảng 180.000 đồng/kg.

Công Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp