Tiểu thư họ Đặng vẫn là ‘9X giàu nhất sàn chứng khoán'

Kinh tếThứ Sáu, 23/05/2014 05:32:00 +07:00

(VTC News) – Dù lỗ nặng sau khi bỏ hơn 100 tỷ đồng mua cổ phiếu KBC nhưng con gái đại gia Đặng Thành Tâm vẫn là “9X giàu nhất sàn chứng khoán”.

(VTC News) – Dù lỗ nặng sau khi bỏ hơn 100 tỷ đồng mua cổ phiếu KBC nhưng con gái đại gia Đặng Thành Tâm vẫn là “9X giàu nhất sàn chứng khoán”.

Tiểu thư 9X lỗ nặng

Giữa tháng 3/2014, cái tên Đặng Nguyễn Quỳnh Anh được giới đầu tư chứng khoán nhắc đến nhiều. Tiểu thư 9X của đại gia Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) bỗng dưng nổi tiếng vì đã “giật” ngôi 9x giàu nhất sàn chứng khoán sau khi bỏ trăm tỷ đồng mua vào 10 triệu cổ phiếu KBC.

Tính theo giá đóng cửa ngày 12/3, thời điểm mua cuối cùng mà Quỳnh Anh đăng ký, giá trị cổ phiếu KBC của Quỳnh Anh là 126 tỷ đồng. Tiểu thư 9X này đăng ký mua từ ngày 12/2 tới 12/3. Trong khoảng thời gian này, KBC đạt giá cao nhất 13.500 đồng/CP và thấp nhất là 11.100 đồng/CP. Như vậy, mức số tiền cao nhất tiểu thư họ Đặng phải bỏ ra để gom đủ 10 triệu cổ phiếu KBC là 135 tỷ đồng, và số tiền ít nhất là 110 tỷ đồng.

Kể từ đó đến nay, KBC liên tục sụt giảm cùng thị trường chứng khoán. Vào ngày 13/5, KBC thậm chí còn xuống “đáy” khi rơi xuống 8.300 đồng/CP. Trong ngày 13/5, tài sản của tiểu thư 9X giàu nhất sàn chứng khoán chỉ còn hơn 84 tỷ đồng, giảm 51 tỷ đồng so với “đỉnh” 135 tỷ đồng.

Thành Tâm
Cha mẹ Đặng Nguyễn Quỳnh Anh 
Sau ngày 13/5, KBC tăng vượt qua mệnh giá. Tuy nhiên, tuần này, KBC lại rơi xuống dưới mệnh giá. Đóng cửa phiên giao dịch 23/5, KBC giảm 400 đồng/CP xuống 9.700 đồng/CP. Như vậy, giá trị cổ phiếu KBC mà Quỳnh Anh nắm giữ giảm 4,05 tỷ đồng xuống 98,21 tỷ đồng.

So với 2 mức chi phí cao nhất và thấp nhất mà Quỳnh Anh có thể phải bỏ ra mua 10 triệu cổ phiếu KBC, tại thời điểm này, Quỳnh Anh tạm lỗ từ 11,79 tỷ đồng tới 36,79 tỷ đồng.

Mặc dù tài sản hao hụt nặng nhưng Đặng Nguyễn Quỳnh Anh vẫn giữ được danh hiệu “Nữ 9X giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam” dù Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, con gái bà Nguyễn Mai Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE, “đối thủ” lớn nhất của Quỳnh Anh kiếm thêm được bạc tỷ trong tuần qua.

Trong tuần qua, REE, cổ phiếu Nhất Hạnh nắm giữ tăng 2.000 đồng/CP lên 24.900 đồng/CP. Đà tăng này của REE giúp Nhất Hạnh có thêm 7,12 tỷ đồng. Tổng giá trị cổ phiếu REE thuộc sở hữu của tiểu thư 9X này tăng lên 88,64 tỷ đồng, ít hơn Quỳnh Anh 9,57 tỷ đồng.

Đại gia giàu thêm

Mặc dù lỗ nặng kể từ thời điểm mua vào 10 triệu cổ phiếu, nhưng tuần qua, Đặng Nguyễn Quỳnh Anh vẫn kiếm bạc tỷ khi cổ phiếu KBC tăng 200 đồng/CP. KBC tăng nhẹ giúp tài khoản của tiểu thư 9X họ Đặng có thêm 2 tỷ đồng.

Đại gia Đặng Thành Tâm, cha Quỳnh Anh cũng vui vẻ khi giá trị KBC mà ông nắm giữ tăng 20,25 tỷ đồng lên 982,13 tỷ đồng. Cùng với ITA, SGT, KBC đang giúp ông Tâm tiến dần về Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Cuối năm ngoái, ông Tâm suýt rớt xuống Top 20.

Tuy nhiên, tuần qua, khi VN-Index có nhiều phiên tăng điểm, không chỉ gia đình họ Đặng mới gặp may mắn. Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát cũng kiếm được hàng trăm tỷ đồng khi cổ phiếu HPG tăng 3.900 đồng/CP lên 51.000 đồng/CP.

Đà tăng này của HPG đã “tặng” ông Long 394,13 tỷ đồng. Tính tới ngày 23/5, tổng giá trị tài sản trên thị trường chứng khoán của ông Long đạt 5.154,02 tỷ đồng. Ông Long vẫn vững vàng ở vị trí thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Nếu tính cả giá trị cổ phiếu mà bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Long, vị đại gia này càng được hưởng lợi nhiều khi thị trường chứng khoán phục hồi. Tài sản của bà Hiền tăng 120,71 tỷ đồng. Như vậy, sau 1 tuần, gia đình ông Long có thêm 514,84 tỷ đồng.

Mặc dù cổ phiếu OGC tăng không mạnh, chỉ tăng 300 đồng/CP lên 10.400 đồng/CP nhưng dù sao, ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương cũng được chứng kiến khối tài sản khổng lồ có tăng trưởng. Giá trị cổ phiếu OGC của ông Thắm có thêm 40,93 tỷ đồng.

Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, cổ phiếu FPT chỉ tăng 400 đồng/CP lên 45.400 đồng/CP. Đà tăng khiêm tốn đó cũng đủ sức giúp các sếp lớn Tập đoàn FPT kiếm được tiền tỷ. Cụ thể, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT “đút túi” 7,83 tỷ đồng. Ông Bùi Quang Ngọc, Tổng giám đốc FPT có thêm 4,07 tỷ đồng.

Bảo Linh

Bình luận
vtcnews.vn