Tiểu hành tinh ‘thăm’ Trái đất ngay trước ngày bầu cử Mỹ

Khoa học - Công nghệChủ Nhật, 23/08/2020 17:38:57 +07:00

Theo Trung tâm Nghiên cứu Các vật thể gần Trái đất của Cơ quan Hàng không - Vũ trụ Mỹ NASA, tiểu hành tinh có tên 2018VP1 sẽ tiến sát Trái đất vào ngày 2/11.

Đường kính của tiểu hành tinh là 2m, theo dữ liệu của NASA. 2018VP1 được xác định lần đầu tiên tại đài thiên văn Palomar (bang California, Mỹ) hồi năm 2018.

Dự kiến, tiểu hành tinh sẽ tiến sát Trái đất vào ngày 2/11, ngay trước ngày bầu cử Mỹ (3/11).

Theo NASA, có 3 khả năng va chạm được vạch ra, tuy nhiên, dựa trên 21 lần quan sát kéo dài 12,968 ngày, thì có khả năng tiểu hành tinh này sẽ không va chạm với Trái đất.

Tiểu hành tinh ‘thăm’ Trái đất ngay trước ngày bầu cử Mỹ - 1

Mô phỏng 1 tiểu hành tinh tiến gần địa cầu.

Khả năng va chạm, theo số liệu tính toán, chỉ là 0,41%.

Vì có kích thước khá nhỏ, nên 2018VP1 không được coi là “vật thể nguy hiểm tiềm ẩn”.

Trên thực tế, các vật thể nguy hiểm tiềm ẩn (tiểu hành tinh hoặc sao chổi) là những vật thể có quỹ đạo có thể đưa chúng đến gần Trái đất, và có kích thước đủ lớn để gây ra thiệt hại đáng kể nếu xảy ra va chạm.

Hồi đầu tuần này, một tiểu hành tinh đã bay sượt qua Ấn Độ Dương và chỉ cách đại dương này 1.830 dặm, tương đương 2.950km, khoảng cách gần nhất từng được ghi nhận.

Thiên thể này mang tên tiểu hành tinh 2020 GC, được phát hiện bởi Zwicky Transient Facility (một camera robot quét bầu trời) và được cho là có kích thước gần bằng một chiếc ô tô lớn.

Với kích thước này, tiểu hành tinh 2020 GC không gây ra nhiều mối đe dọa cho Trái đất vì nó có khả năng bị vỡ ra trong bầu khí quyển nó va chạm trực tiếp.

(Nguồn: tienphong.vn)
Bình luận
vtcnews.vn