Tiểu hành tinh khổng lồ mạnh như bom hạt nhân sắp 'ghé thăm' Trái Đất

Khám pháThứ Hai, 29/11/2021 16:52:52 +07:00
(VTC News) -

Đây không phải là lần đầu tiên tiểu hành tinh 2018 AH “ghé thăm” Trái Đất, lần gần đây nhất nó tiến tới gần chúng ta là vào năm 2018.

Theo Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), 2018 AH dự kiến sẽ bay qua Trái Đất vào cuối tháng 12 tới và được đánh giá có cấp độ nguy hiểm cao hơn lần “ghé thăm” trước vào năm 2018. Thời điểm này, tiểu hành tinh này từng bay qua Trái Đất ở khoảng cách 296.758km, bằng 3/4 khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng. Dù có kích thước khổng lồ, 2018 AH lại không được chú ý do thuộc nhóm nguy cơ thấp ở thời điểm đó.

Các nhà nghiên cứu ước tính tiểu hành tinh 2018 AH lần này đường kính khoảng 84-190m, nếu va chạm với Trái Đất nó sẽ tạo ra một vụ nổ có sức công phá mạnh hơn một quả bom hạt nhân thông thường.

Tiểu hành tinh khổng lồ mạnh như bom hạt nhân sắp 'ghé thăm' Trái Đất - 1

2018 AH dự kiến sẽ bay qua Trái Đất vào cuối tháng 12 tới. (Ảnh minh họa)

Sức công phá của tiểu hành tinh 2018 AH được các nhà nghiên cứu nhận định khá giống với Tunguska, một tiểu hành tinh được cho là tạo ra sự kiện Tunguska ở Siberia (Nga) vào ngày 30/6/1908.

NASA đã phân loại 2018 AH là một thiên thể gần Trái đất. Tiểu hành tinh này được xếp vào hạng Apollo - cấp độ nguy hiểm nhất.

Tuy nhiên, NASA cho biết không có khả năng thiên thể sẽ va chạm với Trái đất.

Nếu như quỹ đạo của 2018 AH thay đổi và chuyển hướng về Trái Đất, tác động của vụ va chạm sẽ cực kỳ khủng khiếp.

Để dễ so sánh, một thiên thạch dài chỉ 17m khi rơi xuống vùng Chelyabinsk, Nga (2013) làm cho 7.000 ngôi nhà bị hư hỏng và gây ra thiệt hại tới 33 triệu USD dù nó đã vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ lúc lao vào bầu khí quyển.

2018 AH sẽ là tiểu hành tinh lớn nhất được biết đến khi đi qua rất gần Trái đất. Sau 2018 AH, một tiểu hành tinh khổng lồ khác dự kiến sẽ bay qua Trái đất vào năm 2028. Đó là tiểu hành tinh 2001 WN5, chiều dài gần 1km.  

Trà Khánh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp