Tiểu hành tinh khổng lồ đang lao sát Trái Đất có thể nhìn thấy được bằng mắt thường

Khoa học - Công nghệThứ Sáu, 29/06/2018 15:32:00 +07:00

Tiểu hành tinh với tên gọi 4 Vesta, có đường kính hàng trăm km đang tiến sát Trái Đất và ở khoảng cách gần đến nỗi có thể trông thấy bằng mắt thường.

Theo Sputnik, tiểu hành tinh 4 Vesta với đường kính hơn 326 dặm (khoảng 524 km) được biết đến là nơi có những ngọn núi cao nhất từng được phát hiện, trong đó một ngọn núi khổng lồ cao khoảng 20 km.

tieu-hanh-tinh-1

Tiểu hành tinh khổng lồ có thể trông thấy được từ Trái Đất. (Ảnh minh họa) 

Tiểu hành tinh khổng lồ này theo đó đang hướng tới sát Trái Đất và ở khoảng cách gần đến nỗi có thể được trông thấy bằng mắt thường.

Theo Sputnik, tiểu hành tinh 4 Vesta có kích thước lớn hơn gấp 4 lần nước Anh và có thể trông thấy được từ cả hai bán cầu Trái Đất. Trong một đoạn video đồ họa do NASA tiết lộ, thiên thạch này có rất nhiều hố trũng, được cho là gây ra bởi những vụ va chạm lớn trong quá khứ.

Từ Trái Đất, nhìn 4 Vesta sẽ giống như một chấm vàng nhỏ, hiện diện trên bầu trời đến khoảng 16/7.

Theo Sputnik, có hàng triệu tiểu hành tinh trong hệ mặt trời và phần lớn chúng được tìm thấy trong vành đai tiểu hành tinh nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc.

Video: Vệ tinh do kỹ sư Việt Nam chế tạo sẽ vào vũ trụ năm 2018

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn