Tiểu hành tinh hình hà mã ngâm nước bay sượt qua Trái Đất

Khoa học - Công nghệThứ Hai, 24/12/2018 14:57:00 +07:00

Tiểu hành tinh có hình dáng tương tự một con hà mã ngâm dưới sông vừa bay sượt qua Trái Đất hồi cuối tuần qua.

Hôm 22/7 là lần tiểu hành tinh 2003 SD220, dài 1,6 km tiếp cận gần Trái đất nhất trong vòng 400 năm qua. 

2003 SD220 bay qua Trái Đất ở khoảng cách 2,9 triệu km, gấp hơn 7 lần khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trăng. Nó sẽ trở lại Trái Đất vào năm 2070 nhưng ở một khoảng cách gần hơn. 

10665988-3x2-700x467

 Ảnh radar chụp lại 2003 SD220 trong 3 ngày từ 15-17/12. (Ảnh: NASA)

Ba cơ sở liên lạc trong không gian của NASA thu thập dữ liệu mới về 2003 SD220 trong ba ngày, kể từ 15/12. Các quan sát mới này chi tiết gấp 20 lần so với lần quan sát trước đó khi 2003 SD220 bay qua Trái Đất vào năm 2015. 

Thông tin thu được mới đây khiến NASA xếp tiểu hành tinh mất 12 ngày để hoàn thành một vòng quay quanh trục này vào danh sách cần theo dõi, vì có khả năng gây nguy hiểm, nhưng sẽ không va chạm với Trái Đất. 

2003 SD220 được chụp bởi đài thiên văn tại bang Arizona, Mỹ vào năm 2003. Nó thuộc Aten, nhóm tiểu hành tinh có quỹ đạo gần Trái đất. 

Tiểu hành tinh có nhiều gờ đất nhô cao tới 100m trên bề mặt. Nhiều điểm sáng rải rác được phát hiện trên 2003 SD220 là ảnh phản chiếu của các tảng đá hoặc các cụm điểm tối có thể là các miệng núi lửa. 

>>> Đọc thêm: Phát hiện tiểu hành tinh mới cách xa Mặt trời 18 tỷ km

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn