
Vũ khí không người lái 'thống trị’ chiến trường Ukraine
Những phương tiện chiến đấu không người lái được cả hai bên tham chiến sử dụng tối đa và chúng đã khiến cho nhiều chiến thuật quân sự cổ điển phải thay đổi.
Những phương tiện chiến đấu không người lái được cả hai bên tham chiến sử dụng tối đa và chúng đã khiến cho nhiều chiến thuật quân sự cổ điển phải thay đổi.
Nhà ngoại giao hàng đầu của EU cho biết Brussels đã cung cấp tất cả đạn dược có thể cho Ukraine và cần sản xuất thêm nếu muốn tiếp tục viện trợ.
Các đơn vị phòng không Ukraine đã sử dụng mọi nguồn lực để tăng cường tính hiệu quả trong việc ngăn chặn Nga tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng.
Nếu Ukraine trở thành thành viên của NATO thì Nga sẽ phải dừng các hoạt động quân sự của mình, bởi Moskva sẽ không muốn phải đối đầu với cả tổ chức này.
Ngành công nghiệp quân sự Nga đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2023 với số lượng vũ khí, trang bị lớn được sản xuất và đưa vào biên chế.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng, EU sẽ không đạt được mục tiêu cung cấp một triệu quả đạn pháo và tên lửa cho Ukraine.
Theo Viện nghiên cứu ISIS, nhà máy chế tạo UAV "cảm tử" của Nga ở Tartarstan đang dần được hoàn thiện, trong khi đó Mỹ và đồng minh không đưa ra phản ứng cụ thể nào.
Ngày 13/11, các lực lượng Nga tấn công quân đội và khí tài quân sự Ukraine ở 118 khu vực, trong khi Kiev tuyên bố đáp trả quyết liệt các đợt tấn công đối phương.
Lập trường cứng rắn của Tổng thống Ukraine ngày càng khiến nhiều lãnh đạo phương Tây khó xử, trong bối cảnh người dân EU đã quá mệt mỏi với cuộc xung đột.
Trung tâm huấn luyện phi công điều khiển máy bay tại căn cứ không quân Fetesti ở Romania chính thức mở cửa đào tạo các phi công Ukraine lái tiêm kích F-16.
Trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã dồn hỏa lực tấn công các đơn vị tác chiến của Ukraine ở 132 khu vực, phá hủy nhiều kho đạn dược và sở chỉ huy.
Thay vì tìm cách ngăn chặn hay phòng ngừa để bảo vệ cơ sở hạ tầng, vũ khí, trang thiết bị trước vũ khí phương Tây thì Nga chọn cách hứng chịu các cuộc tấn công này.
Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, Nga có thể sẽ thực hiện các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào hệ thống năng lượng của nước này vào mùa đông .
Cả Nga và Ukraine tuyên bố đã sẵn sàng cho cuộc xung đột trong mùa đông 2023, tuy nhiên bên cả hai bên đều gặp nhiều khó khăn trong điều kiện mùa đông.
Vị tướng này đã chỉ ra 5 điều quan trọng và cần phải thực hiện hiệu quả để quân đội Ukraine có thể giành ưu thế trước quân đội Nga.
Ukraine cáo buộc Nga tập kích tên lửa vào khu vực thủ đô Kiev và tăng cường các cuộc tấn công ở khu vực miền đông nước này.
Một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) tỏ ra hoài nghi về chương trình chi tiêu quân sự trị giá hàng tỷ euro cho Ukraine và muốn dừng viện trợ.
Các sĩ quan chỉ huy Nga tham chiến ở Ukraine đều nhận định T-80BVM có hiệu quả chiến đấu cao hơn các đối thủ, thậm chí còn gọi nó là "xe tăng bay".
Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, quân đội nước này sẽ sớm đạt được chiến thắng quan trọng trong chiến dịch phản công trước cuối năm 2023.
Tình báo phương Tây lo ngại khi các cuộc tấn công của Nga gần đây vào Ukraine giảm dần, trong khi kho tên lửa của Nga đang tăng lên và mùa đông đang tới gần.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/11 cho biết, các lực lượng nước này đã bắn hạ 5 chiến đấu cơ và phá hủy nhiều trạm chỉ huy, kiểm soát của Ukraine.
Độ tuổi trung bình binh lính Ukraine ngày càng cao đi khi quân đội nước này buộc phải tuyển thêm người lớn tuổi bổ sung lực lượng tiền tuyến trong xung đột với Nga.
Các quan chức Mỹ lo ngại hệ thống tên lửa tầm xa ATACMS sẽ không tạo ra sự khác biệt đáng kể trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
Ukraine có thể đối mặt với nguy cơ mất điện trên diện rộng trong mùa đông này do các cuộc tấn công tên lửa của Nga vào các cơ sở hạ tầng năng lượng.
Ngày 6/11, lực lượng Nga tấn công 2 sân bay của Ukraine, chặn đứng 5 cuộc đổ bộ của đối phương lên tả ngạn sông Dnipro.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, nước này đã chính thức rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE) sau 33 năm tham gia.
Những dòng xe tăng hiện đại của phương Tây chịu tổn thất ngày càng nhiều trên chiến trường, điều này khiến các đồng minh của Ukraine phải tìm giải pháp thay thế.
Các quan chức và chỉ huy quân đội Ukraine thừa nhận, nước này không chỉ thiếu vũ khí của phương Tây viện trợ mà còn thiếu cả nhân lực để vận hành chúng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng hiện tại không phải lúc thích hợp để tổ chức bầu cử mà là thời điểm tập trung cho chiến sự.
Để tăng cường khả năng nhận dạng các mối đe dọa và phản ứng trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine, Nga đã phải triển khai các radar hiện đại tới Crimea.