
Việt Nam xuất siêu vượt 17 tỷ USD
Tính đến nửa đầu tháng 10, cán cân thương mại tiếp tục thặng dư ở mức cao với con số xuất siêu lên đến 17,32 tỷ USD.
Tính đến nửa đầu tháng 10, cán cân thương mại tiếp tục thặng dư ở mức cao với con số xuất siêu lên đến 17,32 tỷ USD.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 41,5 tỷ USD, tăng 11,1% so với tháng trước.
Nhóm hàng công nghiệp chế biến; hàng nông, thủy sản; và nhóm nhiên liệu khoáng sản đều có kim ngạch xuất khẩu sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
5 tháng đầu năm, Việt Nam nhập 28,9 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc, chiếm 29,6% tổng kim ngạch. Trong khi đó, với Mỹ là 6,1 tỷ USD, chiếm 6,2%.
Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam từ tháng 4 đến nay bắt đầu chịu tác động mạnh từ dịch COVID-19, sau khi đạt mức tăng trưởng khá cao trong quý 1 vừa qua.
Đại diện Thương mại Mỹ hôm 21/5 cho biết, Bắc Kinh đã phê duyệt nhập khẩu một loạt các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ.
Theo Tổng cục Hải quan, trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 4 giảm so với tháng 3, hàng nghìn xe hàng hiện vẫn kẹt ở biên giới.
Gần 98 tỷ USD là tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước tính từ đầu năm đến 15/3, theo thông tin mới nhất của Tổng cục Hải quan.
Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng yêu cầu các cơ quan bộ ngành nghiên cứu nội dung bài báo VTC News phản ánh liên quan đến vấn đề một năm CPTPP có hiệu lực.
Ngay sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu (EU).
Theo Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ vượt mốc 500 tỷ USD vào nửa sau tháng 12 năm 2019.
Bộ Công Thương cho biết, từ tháng 1 đến hết tháng 11/2019, Việt Nam xuất siêu cao kỷ lục với hơn 9,12 tỷ USD.
Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2019 của Việt Nam ước tính đạt 473,73 tỷ USD.
Cán cân thương mại hàng hóa tháng 10/2019 ước tính nhập siêu 100 triệu USD...
9 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước tăng hai chiều.
8 tháng đầu năm, ước thu ngân sách toàn ngành Hải quan đạt 233.100 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ 2018.
Nhờ bồi dưỡng nguồn thu, thu hút và đồng hành cùng doanh nghiệp, tính đến 15/8, tổng thu ngân sách của Hải quan Quảng Trị đạt 94% chỉ tiêu được giao.
Theo Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng đầu năm 2019, tổng trị giá xuất khẩu ước tính đạt 24,5 tỉ USD, tăng 6,6%.
Việt quất, "nữ hoàng trái cây" từ Mỹ sẽ chính thức được phân phối tại VinMart và Vinmart+ với sự bảo trợ của Đại sứ quán Mỹ và Hiệp hội Việt quất Mỹ.
Số thu từ hai mặt hàng ô tô và dầu thô đạt 13.665 tỷ đồng trong quý 1/2019, tăng đến gần 978% so với cùng kỳ năm trước.
Những đồng USD thặng dư mỗi năm đều đặn hàng chục tỷ USD của của khối doanh nghiệp nước ngoài (FDI) đang là những đồng USD quý giá của kinh tế nước nhà.
Tại Diễn đàn hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 2018, do Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tổ chức sáng 4/12, tại Hà Nội, ông Trịnh Quốc Dũng, Giám đốc Điều hành, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) chia sẻ: Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện các FTA thế hệ mới sẽ mang lại cho doanh nghiệp Việt Nam cơ hội tốt, nhưng cũng mang đến những thách thức không hề "dễ chịu".
Trong khi tái áp đặt tất cả các lệnh trừng phạt lên Iran nhằm siết chặt ngành dầu mỏ và vận chuyển nước này, Mỹ tạm thời miễn trừ một số đối tác hàng đầu của Tehran, trong đó có Trung Quốc.
Tổng thống Hassan Rouhani nói trong một bài phát biểu trên truyền hình rằng Iran sẽ “phá vỡ” các lệnh trừng phạt Mỹ vừa tái áp đặt và tiếp tục xuất khẩu dầu.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau chống lại chủ nghĩa bảo hộ thương mại và chính sách đơn phương hành động, tránh đối đầu.
Nhân dịp tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất, ngày 04/11/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời phỏng vấn tờ Tân Hoa Xã về mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc và các dự định xúc tiến thương mại.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị đưa xung đột thương mại lên một cao điểm mới nếu những cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Mỹ - Trung vào tháng 11 tới không đạt được kết quả khả quan, theo Bloomberg.
Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam tăng đến 64% so với tuần trước, trong đó dẫn đầu vẫn là ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống.
Việt Nam có nguy cơ trở thành nơi các doanh nghiệp Trung Quốc đưa hàng vào để trở thành sản phẩm "made in Việt Nam", rồi xuất khẩu đi Mỹ trong khi chiến tranh thương mại vẫn đang căng thẳng.
Khi kiểm tra 4 bộ về việc cắt giảm các thủ tục, điều kiện kinh doanh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho rằng: "Chúng ta đã làm được nhiều việc, nhưng việc cắt giảm có thực chất không hay gom 2 thành 1 hoặc cắt cái nọ mọc cái kia".