
Lượng mầm bệnh khổng lồ từ nước thải sinh hoạt ra đại dương
Phân tích khoảng 135.000 nguồn nước, các nhà nghiên cứu cho biết một lượng lớn nước thải gây ô nhiễm ven biển đến từ nước thải sinh hoạt.
Phân tích khoảng 135.000 nguồn nước, các nhà nghiên cứu cho biết một lượng lớn nước thải gây ô nhiễm ven biển đến từ nước thải sinh hoạt.
Hôm 13/4, chính phủ Nhật Bản quyết định sẽ xả hơn 1,2 triệu tấn nước thải tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển Thái Bình Dương.
Ngày 13/2 tại TP Sa Đéc, công ty HIDICO tiến hành lễ khởi công cải tiến công nghệ xử lý nước thải tập trung Khu C&C.
Mùi hôi bốc lên từ công trình xử lý nước thải Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng khiến các hộ dân phải đóng kín cửa nhà hoặc lánh đi nơi khác.
Ông Huỳnh Đức Thơ cho rằng, năm 2021 mà không xong hệ thống thu gom, xử lý nước thải thì Đà Nẵng đối mặt với nguy cơ “vỡ trận” về môi trường.
Để giải bài toán xây dựng nhà máy xử lý nước thải, TP.HCM phải sớm ban hành đơn giá xử lý cho nhà đầu tư tham gia.
Trong buổi làm việc với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), lãnh đạo TP. Đà Nẵng mong muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm triển khai dự án cải thiện môi trường nước thành phố Đà Nẵng với tổng số vốn hơn 3.600 tỷ đồng.
Đây là ứng dụng do nhóm nghiên cứu PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm, ThS. Lê Thị Ngọc Diễm và các cộng sự ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM thực hiện.
Trong khuôn khổ đề tài “Đánh giá các trở ngại và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nước thải cho KCN dịch vụ thủy sản Đà Nẵng”, Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ môi trường – trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã tiến hành nghiên cứu, lắp đặt thử nghiệm mô hinh Pilot nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nước thải tại Công ty Cổ phần thủy sản Đà Nẵng.
Mô hình UASB (Upflow Anearobic Sludge Blanket) cải tiến ứng dụng trong thí nghiệm xử lý nước thải là sản phẩm sáng tạo của giảng viên Lê Phú Đông cùng cộng sự đến từ trường đại học Lạc Hồng.
Đề tài “Nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải điện tử gia dụng” thuộc đề án “Phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” do PGS-TS Huỳnh Trung Hải - ĐH Bách khoa Hà Nội - làm chủ nhiệm.
Nhóm tác giả đến từ Đại học Công nghệ Đồng Nai đã nghiên cứu và ứng dụng thành công công nghệ MBR (Membrane Bio Reator) vào xử lý nước thải sinh hoạt tại suối Săn Máu (TP Biên Hòa).
Thiết bị xử lý nước thải bằng công nghệ Plasma là thiết bị ‘made in Vietnam’ do PGS.TS. Trần Ngọc Đảm - Phòng Nghiên cứu năng lượng và Môi trường CES Plasma, ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM nghiên cứu, chế tạo và giới thiệu.
Mô hình công nghệ mới giúp xử lý nước thải khi dệt nhuộm vải bằng vật liệu keo tụ của nhóm sinh viên trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng đang được đánh giá rất cao về khả năng ứng dụng.
Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu ngành môi trường thành phố nhanh chóng hoàn thiện lắp đặt hệ thống quan trắc độc lập tại hai nhà máy xử lý nước thải
(VTC News)- Phát hiện đồng nghiệp bị rơi xuống hố xử lý chất thải, hai công nhân đi cùng tìm cách cứu bạn, nhưng không may té ngã rồi tử nạn.