Tuyển sinh 2023, điểm thi càng cao, điểm ưu tiên càng giảm: Bộ GD&ĐT lý giải
Đại diện Bộ GD&ĐT lý giải quy định thí sinh có điểm thi càng cao thì điểm cộng sẽ càng giảm.
Đại diện Bộ GD&ĐT lý giải quy định thí sinh có điểm thi càng cao thì điểm cộng sẽ càng giảm.
Thí sinh thi vào lớp 10 năm nay thực hiện 3 bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, vậy cách tính điểm xét tuyển vào các trường có gì mới?
Tính đến ngày 13/3, 170 trường đại học, cao đẳng công bố phương án tuyển sinh hệ chính quy năm 2023.
2 điểm mới quan trọng trong tuyển sinh ngành quân đội, công an năm 2023 các thí sinh cần lưu ý.
Các trường đại học lên tiếng trước đề nghị loại bỏ một số phương thức xét tuyển không hiệu quả, tỷ lệ thí sinh nhập học thấp của Bộ GD&ĐT.
Năm 2023, các trường quân đội tuyển tổng 4.315 chỉ tiêu, giảm 507 so với năm ngoái, theo thông báo ngày 3/3 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.
Bộ GD&ĐT thống kê, 4 nhóm ngành có tỷ lệ thí sinh nhập học ít nhất năm 2022 là Nông lâm nghiệp và thủy sản, Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên, Dịch vụ xã hội.
Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, năm nay sẽ thay đổi cách đăng ký xét tuyển nguyện vọng nhằm đơn giản hoá cho thí sinh, tránh nhầm lẫn.
Trong năm qua, một số phương thức có lượng thí sinh nhập học dưới 1%, thậm chí ghi nhận 0%.
Bình Dương là địa phương tỷ lệ học sinh vào đại học cao nhất năm 2022 - 67,24% và Lai Châu thấp nhất với 20,39%.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra sớm hơn 1 tuần, nên Bộ GD&ĐT dự kiến cho thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 5/7, xác nhận nhập học trước 30/8.
Không ít học sinh chỉ dựa vào các bài kiểm tra trắc nghiệm tính cách, năng lực trên mạng để lựa chọn ngành nghề... đây là sai lầm dễ dẫn đến chọn sai ngành nghề.
Chuyên gia đưa ra những lưu ý khi thí sinh tham gia quá nhiều kỳ thi xét tuyển đại học.
Tuyển sinh năm 2023, phần lớn các trường Đại học Ngoại thương, Công nghiệp, Thương mại... đều mở thêm ngành mới liên quan đến công nghệ, kinh tế.
Tính đến ngày 18/2, hơn 100 trường đại học công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2023.
Ba trường đầu tiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (trường Đại học Kinh tế, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Quốc tế) vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2023.
Nhiều trường đại học công bố phương án tuyển sinh năm 2023, trong đó có nơi tăng cao nhất hơn 3.000 chi tiêu so với năm trước.
Các thí sinh có điểm trung bình học tập lớp 10, 11, 12 từ 6,0 trở lên có thể trúng tuyển vào các trường đại học top đầu.
Dự kiến kế hoạch tuyển sinh năm 2023 sớm hơn các năm trước để thí sinh kịp bắt đầu năm học mới từ tháng 9/2023.
Năm 2023, trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) dừng tuyển sinh 4 ngành sư phạm chương trình chất lượng cao là Sư phạm Toán, Vật lý, Ngữ văn, Lịch sử.
Các trường này đều tăng chỉ tiêu tuyển sinh so với năm ngoái, cao nhất hơn 1.000 em.
Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 7.985 sinh viên năm 2023 (giảm 5 chỉ tiêu so với năm ngoái), trong đó ngành Kỹ thuật hóa học tuyển nhiều nhất.
Đến thời điểm này nhiều trường đại học thông báo nhận hồ đăng ký xét tuyển năm 2023 theo các phương thức xét tuyển sớm.
Năm nay, Đại học Mở Hà Nội sử dụng kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội để tuyển sinh vào nhóm ngành kinh doanh, công nghệ.
Giáo viên đưa ra lời khuyên khi thí sinh tham gia nhiều kỳ thi xét tuyển đại học hiện nay.
Đến nay hơn 70 trường đại học trên cả nước công bố thông tin tuyển sinh 2023, với nhiều điểm mới về phương thức tuyển sinh và chương trình đào tạo.
Một số trường đại học đào tạo khối ngành y dược bắt đầu công bố phương án tuyển sinh năm 2023.
Theo quy định của các trường đại học, thí sinh có chứng chỉ IELTS khi xét tuyển sẽ được quy đổi sang thành điểm môn tiếng Anh, cao nhất 16 điểm.
Đại diện Bộ GD&ĐT lên tiếng trước phản ánh các quy định tuyển sinh đại học ngày càng phức tạp, điều chỉnh, thay đổi liên tục qua hàng năm.
Hiện, nhiều trường công bố phương án tuyển sinh năm 2023, trong đó không ít trường sử dụng phương thức xét tuyển dựa vào chứng chỉ ngoại ngữ IELTS.