
Nguyên Bí thư Hà Nội: Chung cư mini vượt tầng đều có người 'chống lưng'
Nguyên Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, đằng sau mỗi công trình, chung cư mini xây vượt tầng so với giấy phép là do có người "chống lưng".
Nguyên Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, đằng sau mỗi công trình, chung cư mini xây vượt tầng so với giấy phép là do có người "chống lưng".
Hiện tại, lực lượng chức năng đã phá dỡ 7/14 công trình vi phạm nằm trong Công viên Tuổi trẻ (Hà Nội), dự kiến việc xử lý sẽ hoàn thành trong tháng 9/2023.
UBND huyện Sóc Sơn vừa giao lãnh đạo xã Minh Phú, Minh Trí xử lý dứt điểm các công trình kiên cố, nhà ở, homestay cùng lều lán thuộc diện xâm lấn đất rừng phòng hộ.
“Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, xã đến lập biên bản, thông báo đình chỉ. Tuy nhiên, càng đình chỉ công trình vi phạm càng hoàn thiện”, Chủ tịch xã Minh Trí nói.
Sở Xây dựng Hà Nội xác định mức độ vi phạm về trật tự xây dựng tại công trình biệt thự số 9 nhà B (phường Yên Hòa) là vi phạm nghiêm trọng, thời gian kéo dài.
UBND TP Hà Nội tiếp tục có văn bản yêu cầu khẩn trương, xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng tại công trình số 9, nhà B, khu biệt thự 5,2 ha, phường Yên Hòa.
Trong báo cáo về vi phạm xây dựng công trình biệt thự ở phường Yên Hoà, lãnh đạo quận Cầu Giấy xin được rút kinh nghiệm, coi đây là bài học sâu sắc.
Quận Cầu Giấy kỷ luật Chủ tịch và Phó Chủ tịch phường Yên Hoà; Đội trưởng Đội QL trật tự xây dựng đô thị quận do để xảy ra vi phạm tại công trình biệt thự số 9 lô B.
Quận Cầu Giấy (Hà Nội) tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm tại công trình biệt thự số 9 lô B (phường Yên Hòa).
Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị xem xét kiểm tra, đánh giá trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy liên quan vụ biệt thự tai tiếng ở phường Yên Hoà.
Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề nghị Hà Nội thông báo kết quả xử lý việc xây dựng trái phép tại công trình biệt thự số 09 lô B (quận Cầu Giấy).
Qua rà soát, TP Bắc Ninh phát hiện 96 doanh nghiệp sản xuất giấy ở Phong Khê vi phạm trên đất nông nghiệp và đã đề xuất cắt điện toàn bộ những doanh nghiệp này.
Công ty Việt Trung 1, xây dựng nhiều hạng mục sai phép khiến người dân bức xúc, lạ ở chỗ doanh nghiệp này liên tục được TP Vũng Tàu đồng ý cho tự cưỡng chế.
Bị tỉnh Bắc Ninh 'tuýt còi' nhưng Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam vẫn ngang nhiên xây 3 biệt thự sai phép tại Khu liên hợp Khoa học - Đào tạo, khiến dư luận bức xúc.
Chủ đầu tư tự ý xây bể bơi, chòi nghỉ mát, nhà ở... trên đất lâm nghiệp để làm khu trang trại kết hợp nghỉ dưỡng khi chưa có giấy phép.
Mường Thanh kiến nghị Đà Nẵng chủ trì đối thoại giải quyết thỏa thuận mua lại các căn hộ tại chung cư cao cấp nhằm bảo vệ quyền, lợi ích của tất cả các bên.
Thanh tra xây dựng Bình Định phát hiện 7 khu du lịch trên tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu có nhiều hạng mục xây trái phép, sai thiết kế...
Cán bộ UBKT Thành ủy TP.HCM bị nhóm người cản trở, suýt hành hung khi đến kiểm tra tình hình xây dựng không phép tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đặt câu hỏi liệu có sự bảo kê của chính quyền không khi thấy ngôi nhà xây dựng không phép ngay sát văn phòng tổ dân phố ở huyện Bình Chánh.
TP Đà Nẵng phát thông báo mời thầu gói phá dỡ các hạng mục vi phạm trật tự xây dựng thuộc Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và chung cư cao cấp Sơn Trà.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cho biết, UBND quận Ba Đình có 3 đề xuất với thành phố về việc xử lý dự án nhà 8B Lê Trực.
Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TP.HCM kiểm tra chủ công trình Gia Trang quán - Tràm Chim Resort khắc phục vi phạm.
Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra, làm rõ trường hợp cán bộ xây dựng không phép, sai phép ở quận Thủ Đức.
Được cấp phép xây dựng 5 căn nhà độc lập nhưng bà Huyền “hô biến” thành 34 căn hộ để ở và cho thuê nhưng chính quyền vẫn cho tồn tại và kinh doanh.
Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng xây dựng loạt biệt thự, Đất Xanh Miền Trung khẳng định có đủ căn cứ pháp lý và sẽ điều chỉnh giấy phép theo quy định.
Đoàn kiểm tra của cơ quan chức năng thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) phải leo tường vào kiểm tra resort bị tố sai phạm do chủ công trình bịt hết lối đi.
UBND TP.Hà Nội khẳng định việc Hancorp xây dựng công trình trên lô đất K (Làng quốc tế Thăng Long) vượt 1 tầng và tăng diện tích sàn xây dựng là sai.
Theo Công ty CP Hạ tầng Phương Bắc - Đơn vị được giao thực hiện phá dỡ sai phạm giai đoạn 1 công trình 8B Lê Trực thì công trình này là kết cấu dầm treo nên không phải là một công trình kết cấu bình thường, việc phá dỡ giai đoạn 2 nếu tiến hành thì phải phá bỏ cả tòa nhà.
Khi biết tôi quan tâm đến vụ việc này, một chuyên gia trong lĩnh vực BĐS đã khuyên: “Tiến thoái lưỡng nan, rối như canh hẹ, ai cũng né tránh, cho nên nó mới kéo dài như thế. Ông có viết bao nhiêu cũng vậy thôi!”.
Theo thanh tra Bộ Xây dựng, nếu công trình xây sai phép mà phù hợp với quy hoạch có thể cho tồn tại để tránh lãng phí.