
Mỹ tuyên bố không bị kéo vào chạy đua vũ trang hạt nhân với Nga và Trung Quốc
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố, Mỹ cam kết chống lại mối đe dọa hạt nhân gia tăng từ Nga và Trung Quốc mà không mở rộng kho hạt nhân của mình.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố, Mỹ cam kết chống lại mối đe dọa hạt nhân gia tăng từ Nga và Trung Quốc mà không mở rộng kho hạt nhân của mình.
Quan chức cấp cao của Belarus nói các nước phương Tây khiến Belarus không còn lựa chọn nào khác ngoài việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga.
Theo TASS, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp Belarus Viktor Khrenin đã ký các văn kiện cho phép Moskva triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus.
Bộ Ngoại giao Nga nói Mỹ thao túng dữ liệu về vũ khí hạt nhân được công bố theo Hiệp ước New START.
Viết vào cuốn sổ lưu bút tại Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima, Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi đi thông điệp về thế giới không có vũ khí hạt nhân.
Có khoảng 70% người dân Hàn Quốc mong muốn đất nước sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng tại sao quốc gia này lại dứt khoát không theo đuổi vũ khí này.
Ba Lan đã nhận được những hệ thống rocket chính xác tầm xa HIMARS đầu tiên do Mỹ sản xuất.
Ngày 12/5, hạm đội Nga đã tăng cường bảo vệ căn cứ khỏi cuộc tấn công đến từ máy bay không người lái trên mặt nước và dưới nước của Ukraine.
Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc sẽ diễn ra ở châu Âu, nơi Mỹ có nhiều đồng minh trong khi Trung Quốc được xem là đối tác thương mại lớn nhất của khu vực này?
Nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng Mỹ đã giới thiệu dự kêu gọi ngăn chặn trí tuệ nhân tạo (AI) phóng vũ khí hạt nhân hôm 27/4.
Tổng thống Alexander Lukashenko từng cho biết, nếu căng thẳng giữa phương Tây với Belarus leo thang, vũ khí hạt nhân chiến lược có thể được triển khai tại nước này.
7 năm sau thời điểm công bố mẫu đầu đạn hạt nhân đầu tiên, Triều Tiên giờ đây có thể thu nhỏ và tích hợp vũ khí này lên mọi tên lửa đạn đạo tấn công.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 6/4 cho biết các nước cần gom vũ khí hạt nhân lại và phá hủy chúng vào một thời điểm nào đó.
Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết quân đội Belarus hiện đã có thể thực hiện khả năng răn đe hạt nhân thông qua các đơn vị tên lửa và không quân.
Đại sứ Nga tại Minsk (Belarus) hôm 2/4 cho biết Nga sẽ di chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật đến gần biên giới phía tây Belarus, đặt chúng trước ngưỡng cửa NATO.
Trong thế giới không an toàn, đầy rẫy những bất ổn, nhiều quốc gia đang cho thấy tham vọng muốn sở hữu vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây chỉ ra rằng Mỹ đã đặt "vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của các đồng minh" trong nhiều thập kỷ.
Đại sứ Nga tại Mỹ Antonov cho biết, Washington triển khai vũ khí hạt nhân tại nhiều nước châu Âu nhưng lại lên tiếng chỉ trích Moskva làm điều tương tự ở Belarus.
Tổng thống Nga Putin ngày 25/3 cho biết Moskva sẽ sớm triển khai các hệ thống vũ khí hạt nhân chiến thuật đến Belarus, điều NATO luôn lo ngại.
Quan chức EU Josep Borrell tuyên bố châu Âu sẽ mở rộng các lệnh trừng phạt nếu Belarus cho phép Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật.
Mỹ chưa nhận được thông tin tình báo nào cho thấy, Nga có ý định sắp sử dụng các loại vũ khí hạt nhân.
Phái đoàn của Trung Quốc tại Liên hợp quốc cho biết, thỏa thuận AUKUS đang vi phạm nghiêm trọng Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Hôm 13/3, Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon nói xung đột ở Ukraine cho thấy Hàn Quốc cần sở hữu vũ khí hạt nhân để chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên.
Số liệu của SIPRI cho thấy trong năm 2022, nhập khẩu vũ khí của Ukraine, bao gồm cả vũ khí viện trợ, tăng hơn 60 lần.
Báo cáo của tình báo Mỹ hôm 8/3 cho biết Triều Tiên có thể chuẩn bị thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong nỗ lực xây dựng kho vũ khí hạt nhân của nước này.
Nga đang nghiên cứu loại hình chiến lược quân sự mới, cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân để đối phó với hành động gây hấn tiềm tàng từ phía Mỹ.
Việc Nga tuyên bố đình chỉ New START có nguy cơ gia tăng chạy đua vũ trang và rủi ro hạt nhân trên phạm vi toàn cầu.
Trong thông điệp liên bang, Tổng thống Putin đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom nên sẵn sàng cho các vụ thử hạt nhân nếu cần thiết.
Ngay trong thông điệp liên bang 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này tạm thời rút khỏi Hiệp ước New START với Mỹ.
Theo Reuters, đây là lần đầu tiên Triều Tiên tổ chức lễ duyệt binh với sự tham gia của số lượng lớn các hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa di động.