Nguy cơ ôm nợ hàng trăm tỷ đồng, người nuôi cá ở Đà Nẵng cầu cứu
Đà Nẵng yêu cầu chấm dứt nuôi thủy sản trên khu vực vịnh Mân Quang, hàng trăm hộ dân đối diện nguy cơ vỡ nợ vì cầm cố nhà cửa vay mượn hàng trăm tỷ đồng đầu tư.
Đà Nẵng yêu cầu chấm dứt nuôi thủy sản trên khu vực vịnh Mân Quang, hàng trăm hộ dân đối diện nguy cơ vỡ nợ vì cầm cố nhà cửa vay mượn hàng trăm tỷ đồng đầu tư.
Hôm 12/10, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật nâng giới hạn nợ vào đầu tháng 12, đảm bảo quốc gia này không rơi vào cảnh vỡ nợ.
Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật tạm thời nâng trần nợ công đến tháng 12 năm nay nhằm tránh nguy cơ chính phủ vỡ nợ.
Hôm 6/10, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết, việc Mỹ không trả được nợ sẽ làm suy yếu sức mạnh kinh tế và an ninh quốc gia của đất nước.
Stanlow - nhà máy lọc dầu lớn thứ hai của Anh - đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ do vỡ nợ, trong khi đó, hàng nghìn trạm xăng trên toàn quốc đã cạn kiệt nhiên liệu.
Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc đã không thể chi trả khoản lãi trái phiếu trị giá 83,5 triệu USD đúng kỳ hạn.
Trần Thị Thu Tâm là chủ mưu trong vụ cho đại gia bất động sản Đào Thị Như Lệ vay nặng lãi với mức 365%/năm bị cơ quan Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt giam.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tuyên bố đang theo dõi sát sao những diễn biến liên quan đến Evergrande - tập đoàn bất động sản hàng đầu Trung Quốc đối mặt nguy cơ vỡ nợ.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo Mỹ có khả năng vỡ nợ quốc gia vào tháng 10 nếu Nhà Trắng và Quốc hội không thể nâng trần giới hạn nợ.
Hơn một năm dịch bệnh khiến công việc kinh doanh khách sạn của chị Mai ế ẩm, khoản tiền tích trữ không còn, nợ ngân hàng, vay lãi trả góp khiến chị kiệt sức.
Bà Chu Nữ Diệu Huyền - nguyên cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam bị bắt tạm giam vì liên quan đến nữ nhân viên ngân hàng vỡ nợ 200 tỷ đồng.
Zambia, nhà sản xuất đồng lớn thứ hai châu Phi, trở thành quốc gia đầu tiên tuyên bố vỡ nợ sau cuộc khủng hoảng vì dịch Covid-19.
Công an tỉnh Gia Lai xác nhận, nghi can Lê Thị Thương, nhân viên ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai vừa bị khởi tố lừa đảo gần 200 tỷ đồng đã đến công an đầu thú.
UBND tỉnh Gia Lai vừa ký văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, xác minh thông tin nhân viên Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai vay nợ 170 tỷ đồng.
Không chỉ ở TP.HCM mà nhiều nhà hàng Món Huế tại Hà Nội cũng đồng loạt đóng cửa, ngay cả chi nhánh công ty cũng không còn hoạt động thời gian dài.
Sau khi vay mượn của nhiều người hơn 9 tỷ đồng với lý do đáo hạn ngân hàng, Mai Thị Thủy bỏ trốn nhưng bị công an bắt giữ.
Sau khi ký được hợp đồng bán tiêu và nhận đủ 8,4 tỷ đồng, bà Lan (Đắk Nông) tuyên bố công ty phá sản để chiếm đoạt số tiền trên.
Ồ ạt vay vốn để đóng tàu công suất lớn, ngư dân làng chài Nghĩa An nợ hơn 1.000 tỷ đồng.
Hằng vay mượn của hàng chục người với số tiền lên đến khoảng 150 tỷ đồng, trong đó người nhiều nhất là hơn 35 tỷ đồng.
Đà Nẵng xảy ra vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng, trong đó có nạn nhân đứng trước nguy cơ mất trắng hơn 30 tỷ đồng.
Chính phủ Mỹ có nguy cơ vỡ nợ vào tháng 9 tới, nguyên nhân do nguồn thu từ thuế thấp hơn dự kiến - các nhà phân tích nhận định.
Nhiều người dân ở xã Đliê Ya, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) tố cáo chủ tiệm cầm đồ mượn hàng chục tỷ đồng rồi bị mất liên lạc, tuyên bố phá sản.
Trong thời gian làm việc tại Chi cục thuế huyện Đắk Song (Đắk Nông), vợ chồng ông Thắng vay gần 10 tỷ đồng của người dân nhưng sau đó tuyên bố vỡ nợ.
Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị đã vào cuộc làm rõ vụ một phụ nữ bị tố vay số tiền hàng trăm tỷ đồng và không có khả năng chi trả.
Nhiều người dân ở xã Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh như “ngồi trên đống lửa” bởi toàn bộ tiền dành dụm, chắt bóp cả đời mang cho bà Hoàng Thị Khanh, 57 tuổi, ở cùng xã vay có nguy cơ mất trắng.
Người dân huyện Krông Năng (Đắk Lắk) kéo đến Công ty Quý Phượng (xã Ea Toh) yêu cầu trả cà phê đã ký gửi và tiền cho mượn vì nghi công ty này sắp vỡ nợ hàng chục tỷ đồng.
Vertu hạ giá ở Việt Nam chỉ đối với những chiếc điện thoại nhái, ăn theo kiểu dáng của hàng hiệu Vertu hiện đang tung hoành tại thị trường trong nước, thậm chí chỉ với giá từ 1 triệu đồng.
Nhà sản xuất điện thoại xa xỉ bậc nhất của Anh này sẽ phải dừng hoạt động vì không thể chi trả món nợ khổng lồ 128 triệu bảng Anh.
Một chi tiết đáng chú ý là Trần Thị Thanh Vân còn vay, lừa tiền của cả những người hàng xóm nghèo khổ.
Hàng chục người dân tại huyện Đắk Đoa (Gia Lai) bàng hoàng khi hay tin chủ doanh nghiệp thu mua nông sản Nguyệt Tỉnh tại địa phương bị vỡ nợ gần 40 tỷ đồng.