
Bắt nhóm núp bóng tiệm cầm đồ, cho vay lãi suất 'cắt cổ'
Núp bóng tiệm cầm đồ, Tài và đồng bọn cho vay tiền với lãi suất lên đến 365%/1 năm, tổng số tiền giao dịch tới thời điểm bị bắt khoảng 2 tỷ đồng.
Núp bóng tiệm cầm đồ, Tài và đồng bọn cho vay tiền với lãi suất lên đến 365%/1 năm, tổng số tiền giao dịch tới thời điểm bị bắt khoảng 2 tỷ đồng.
Năm 2020, lợi dụng dịch COVID-19 hoành hành, kinh tế khó khăn, tín dụng đen đã bùng phát, đẩy không ít số phận vào bước đường cùng.
Luật sư của bà Trần Uyên Phương khẳng định, các giao dịch bà Phương thực hiện hoàn toàn là tự nguyện của các bên, thậm chí xuất phát từ sự chủ động của đối tác.
Từ tháng 4 - 8/2020, hai nhóm cho gần 500 người dân ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vay nặng lãi, với số tiền giao dịch khoảng trên 5 tỷ đồng.
Cảnh sát xác định một nhóm tín dụng đen cho vay tiền với lãi suất 180%/năm khi nhóm này kéo đến nơi làm việc của một phụ nữ để đòi nợ.
Cơ quan công an đang điều tra vụ ông Nguyễn Văn Đủ bị "chủ nợ" dùng súng tấn công tại nhà riêng.
Đường dây cho vay nặng lãi núp bóng tiệm cầm đồ ở TP.HCM vừa bị triệt phá, công an thu giữ súng, nhiều hung khí và tang vật liên quan.
Từ Hà Nội đến Phú Quốc (Kiên Giang), Sỹ thuê nhà trọ để hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất “cắt cổ” từ 20 đến 30%/tháng (tức 280 đến 360%/năm).
Sau 14 ngày vay 4 triệu đồng , T. chưa trả được hết nên liên tục bị các đối tượng lạ gọi điện đe dọa, bắt phải dùng ứng dụng online khác vay tiền.
Công an TP Buôn Ma Thuôt vừa ra quyết định khởi tố thêm một người trong đường dây tín dụng đen từ Hải Phòng vào Đắk Lắk hoạt động.
Bộ Công an vừa điều tra vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" do nhóm người Trung Quốc cùng đồng bọn thực hiện với lãi suất tương đương 1.600%/năm.
Cựu Phó trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC10), Công an tỉnh Bắc Kạn bị khởi tố về tội cho vay nặng lãi.
Công an Quận 2, TP.HCM vừa phát hiện 2 công ty có người Trung Quốc điều hành chuyên cho vay nặng lãi qua ứng dụng điện thoại, bắt giữ 9 người.
Ập vào nhà kiểm tra băng nhóm cho vay nặng lãi, cơ quan chức năng phát hiện thêm việc tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí của nhóm này.
Cho vay với lãi suất 30%/tháng, khi con nợ không có khả năng thanh toán, Bảo và đàn em hăm dọa nếu không trả sẽ lấy mạng hoặc xin cái chân, cái tay.
Lợi dụng những người kinh doanh nhỏ lẻ lâm vào tình trạng khó khăn, cần vốn nên Phạm Văn Huấn cho vay dưới hình thức bốc bát họ với lãi suất 182%/năm.
Một kẻ cho vay nặng lãi ở Khánh Hòa bị công an bắt giữ sau khi ép một phụ nữ trả lãi "cắt cổ" khiến người này phải nhảy cầu tự tử.
Nhóm cho vay nặng lãi từ 20-30%/tháng đã dùng hung khí, bom xăng uy hiếp con nợ trả tiền vừa bị công an triệt phá.
Nhiều chuyên gia cho rằng muốn loại bỏ “tín dụng đen”, phải giúp người vay dễ dàng tiếp cận với tín dụng chính thức, đặc biệt là tín dụng tiêu dùng.
Các chuyên gia cho rằng, các công ty tài chính cần đẩy mạnh cho vay tiêu dùng sẽ góp phần hạn chế sự tăng trưởng của “tín dụng đen” đang hoành hành gần đây.
Thuê ông A. san lấp đất nhưng ông C. không trả tiền trước mà chỉ đồng ý cho vay 600 triệu đồng với lãi suất 48 triệu/tháng, sau đó điều người đến đe dọa đòi nợ.
Do con nợ vay tiền không trả, Thanh và Xuyên đã mang súng bắn đạn bi đến nhà người này uy hiếp, cướp xe máy.
Dưới hình thức mua bán điện thoại di động trả góp, băng nhóm tín dụng đen thực hiện hàng trăm hợp đồng cho vay với lãi suất 40%/tháng.
Vừa mãn hạn tù về tội cho vay nặng lãi, Châu không tu chí làm ăn mà tiếp tục móc nối cho vay tiền với lãi suất từ 20% đến 30%/tháng.
Kiểm tra hành chính, công an phát hiện, tạm giữ 8 người ở phường Trảng Dài để điều tra về hành vi liên quan hoạt động cho vay nặng lãi.
Sau khi nhóm tín dụng đen đến nhà chém hai vợ chồng, còn quay lại đốt nhà nhưng Công an TP Biên Hòa không tìm ra hung thủ nên nạn nhân phải cầu cứu Bộ Công an.
Công an TP Thanh Hóa khám xét 5 công ty núp bóng dưới danh nghĩa công ty tài chính để cho người dân vay tiền với lãi suất “cắt cổ” khoảng 182%/năm và mang cả lựu đạn, súng để đi đòi nợ.
Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện gần 48kg hồ sơ cho vay nặng lãi với lãi suất 20-25%/ tháng.
Băng nhóm tín dụng đen núp bóng công ty hoạt động tài chính ở Gia Lai, cho nhiều người vay nặng lãi thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Công an tỉnh Bình Dương đã triệt phá, bắt 7 nhóm, 23 người hoạt động tín dụng đen trong năm 2018.