Độc lạ bó hoa vải thiều giá hơn nửa triệu đồng
Những "bó hoa" vải thiều kết hợp các loại hoa, lá khác đang rất hút khách bởi sự mới lạ, độc đáo.
Những "bó hoa" vải thiều kết hợp các loại hoa, lá khác đang rất hút khách bởi sự mới lạ, độc đáo.
Sau vải thiều Thanh Hà, trong tuần tới, lô vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang cũng sẽ đi châu Âu theo hiệp định Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA).
Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) khuyến cáo người dân khi giao dịch, mua bán vải thiều cần đối chiếu trọng lượng vải thiều khi cân ở nhà với tại điểm cân.
Ngày 3/6, tỉnh Bắc Giang tiêm vaccine cho 367 thương nhân và lái xe đến huyện Lục Ngạn thu mua vải thiều để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.
Theo UBND tỉnh Bắc Giang, hiện tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ trên toàn tỉnh đạt hơn 27.000 tấn, dù việc vận chuyển, tiêu thụ bằng đường bộ đang rất khó khăn.
Người dân Hà Nội đến các điểm bán vải Bắc Giang trên một số tuyến phố lớn, để cùng chung tay tiêu thụ vải thiều giúp cho người dân vùng dịch Bắc Giang.
Bắc Giang xuất khẩu được 50 tấn vải thiều sang Nhật Bản, có doanh nghiệp đang xuất khẩu mỗi ngày 4-6 tấn sang thị trường này.
Được người tiêu dùng Nhật Bản đánh giá cao nên năm nay, vải thiều Bắc Giang có thể được xuất khẩu khoảng 1.000 tấn sang thị trường này.
Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật vải thiều bị ép giá còn 2.000 đồng/kg.
UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) khẳng định thông tin vải thiều bị thương lái ép giá xuống còn 2.000 đồng/kg là không đúng.
Đưa vải thiều lên sàn thương mại điện tử, vào siêu thị song song với xúc tiến xuất khẩu là cách bảo đảm tiêu thụ vải thuận lợi trong điều kiện dịch COVID-19.
Vùng trồng vải thiều Bắc Giang được “canh gác” nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn, không bị tác động bởi dịch COVID-19.
Đầu ngày 27/5, những lô vải thiều đầu tiên trong mùa vụ năm nay của tỉnh Bắc Giang đã khởi hành sang Nhật trên các chuyến bay của Vietnam Airlines.
Ngày 23/5, lô vải thiều Thanh Hà, Hải Dương đầu tiên qua đường hàng không đã đến thị trường Nhật Bản.
Dịch bệnh bùng phát đúng lúc vải thiều sắp đến ngày thu hoạch, người dân Lục Ngạn (Bắc Giang) lấy cây rào đường, không cho người lạ lên đồi để bảo vệ vùng vải.
Theo Bộ Công Thương, khoảng 100 tấn vải thiều Việt Nam dự kiến sẽ lần lượt được xuất khẩu sang các bang ở Nam và Tây Australia.
Nửa đầu năm 2020, xuất khẩu mặt hàng rau quả ước đạt 1,8 tỷ USD, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2019, thị trường xuất khẩu rau quả cũng có nhiều tín hiệu khả quan.
Ngày 22/6, Thương vụ Việt Nam tại Nhật cho biết 1 tấn vải thiều xuất khẩu sang Nhật Bản đã được bày bán tại các siêu thị.
Nhân viên Trung tâm chiếu xạ Hà Nội theo dõi quy trình chiếu trên máy tính. Mỗi thùng vải đi vào dây chuyền chiếu xạ mất gần 50 phút.
Ngày 20/6, 1 tấn vải tươi đầu tiên xuất đi Nhật bằng đường hàng không đã cập bến, tiếp tục khẳng định giá trị nông sản của Việt Nam tại thị trường này.
Vải thiều Lục Ngạn vượt qua các bước kiểm tra của chuyên gia kiểm dịch thực vật Nhật Bản, hôm nay, dự kiến lô vải thiều đầu tiên được xuất sang thị trường này.
Hôm nay (17/6) các chuyên gia Nhật Bản hết thời gian cách ly và sẽ đi kiểm tra những lô vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) xuất sang Nhật Bản.
Từ 2h sáng, người dân Lục Ngạn (Bắc Giang) đã tất bật chuẩn bị cho một ngày thu hoạch vải thiều, để kịp giao cho thương lái trong buổi sáng sớm.
Để kịp hàng phục vụ thương lái, người dân Lục Ngạn (Bắc Giang) phải dậy từ tờ mờ sáng, thậm chí thức xuyên đêm để thu hoạch vải thiều.
Vải thiều vào mùa, người dân di chuyển qua quốc lộ 31 huyện Lục Ngạn, Bắc Giang lại ngán ngẩm với cảnh kẹt xe, tắc đường triền miên.
Những ngày này người dân Lục Ngạn (Bắc Giang) tất bật thu hoạch, tiêu thụ vải sớm, phục vụ các thương nhân trong nước và Trung Quốc.
Tại buổi xuất hành đoàn xe tiêu thụ vải thiều, Thủ tướng yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thu mua, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Các thương nhân Trung Quốc và chuyên gia Nhật Bản đến Bắc Giang mua vải thiều phải thực hiện cách ly 14 ngày để phòng lây nhiễm COVID-19.
Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) La Văn Nam cho hay Thủ tướng đồng ý cho hơn 300 thương nhân Trung Quốc sang Bắc Giang mua vải thiều.
Bộ Công Thương đề nghị phía Nhật xem xét các giải pháp khác thay cho việc phải cử chuyên gia sang Việt Nam kiểm tra cơ sở khử trùng.