
Thêm nhiều đại học tăng học phí gấp 2 -3 lần
Năm 2022, nhiều trường ở Hà Nội quyết định tăng học phí lên gấp 2, 3 lần năm học trước theo Nghị định 81 của Chính phủ.
Năm 2022, nhiều trường ở Hà Nội quyết định tăng học phí lên gấp 2, 3 lần năm học trước theo Nghị định 81 của Chính phủ.
Năm nay, Đại học Y Hà Nội tuyển 1.170 chỉ tiêu (tăng 20 chỉ tiêu so với năm 2021) và 13 ngành/chuyên ngành bằng 3 phương thức xét tuyển chính.
Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tuyển sinh mới, nhiều trường giảm chỉ tiêu so với đề án dự kiến tuyển sinh trước đó.
Từ 2023, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến không tuyển sinh theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, dành toàn bộ chỉ tiêu xét tuyển kết hợp.
Trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022, Bộ GD&ĐT quy định chi tiết ngưỡng đầu vào các ngành đào tạo sức khỏe và sư phạm.
Các giáo viên phân tích đề minh hoạ bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, thí sinh có thể tham khảo để ôn tập tốt hơn.
Quy chế tuyển sinh đại học năm 2022 nêu 8 điểm mới như thời gian đăng ký xét tuyển, điểm cộng ưu tiên...
Các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch COVID-19 các năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021 và 2021 - 2022 sẽ không đưa vào đề thi năm nay.
Bộ Công an vừa ban hành đề tham khảo bài thi đánh giá sử dụng trong tuyển sinh hệ đại học ngành Công an nhân dân năm 2022.
Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT lên tiếng trước một số băn khoăn việc lọc ảo chung làm mất quyền tự chủ trong tuyển sinh của các trường.
20 phương thức tuyển sinh khiến nhiều thí sinh loay hoay không biết nên lựa chọn thế nào cho phù hợp năng lực.
Năm 2022, Đại học Luật Hà Nội dự kiến tuyển 2.265 sinh viên trên cả nước và thêm nhiều ngành học mới.
Hầu hết trường đại học năm nay dành ít chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp THPT khiến các thí sinh ở vùng nông thôn, khó khăn lo lắng hẹp cửa vào đại học.
Đại học Sư phạm Hà Nội công bố đề thi chính thức và đáp án của 8 môn trong kỳ thi đánh giá năng lực diễn ra hôm 7/5.
Sáng 7/5, trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, đây là kỳ thi riêng lần đầu tiên được trường tổ chức trở lại từ năm 2002.
Năm nay, Đại học Nội vụ Hà Nội dự kiến tuyển 1.680 chỉ tiêu và Đại học Công nghệ giao thông vận tải tuyển 3.000 chỉ tiêu.
Bảy trường khối công an nhân dân đã công bố chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2022.
Năm nay, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) dự kiến mức học phí cao nhất 44,3 triệu đồng/năm (tăng 12 triệu so với năm ngoái)
Ba trường đại học, học viện trực thuộc Bộ Công an thông báo thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển đại học năm 2022.
Theo tiêu chuẩn sơ tuyển năm 2022 của Đại học Kiểm sát Hà Nội, thí sinh nam phải cao 1,6, nặng 50 kg trở lên, nữ không dưới 1,55 m và 45 kg.
Bộ GD&ĐT điều chỉnh một số quy định trong đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022 của các thí sinh.
Đại diện Bộ GD&ĐT lên tiếng giải thích lý do bỏ cộng điểm ưu tiên khu vực với các thí sinh thi lại tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học.
Chuyên gia mong muốn Bộ GD&ĐT duy trì cộng điểm ưu tiên khu vực trong quá trình xét tuyển, giúp thí sinh thi lại được tăng cơ hội vào đại học.
Các chuyên gia đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về việc lọc ảo chung cho tất cả thí sinh, các trường trên cùng một hệ thống.
Trong dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022, Bộ GD&ĐT quy định rõ về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành sức khỏe, giáo viên năm 2022.
Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT lên tiếng trước một số băn khoăn quy chế tuyển sinh 2022 sẽ gây bất lợi cho các trường đại học.
Học viện Cảnh sát nhân dân vừa công bố kế hoạch tuyển sinh hệ chính quy năm học 2022 - 2023 với nhiều điểm mới.
Năm nay, Đại học Mỏ - Địa chất mở ngành học mới An toàn, vệ sinh lao động - được coi là môn khoa học về an toàn và vệ sinh môi trường lao động.
Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố đề án tuyển sinh 2022 và dự kiến sẽ tăng học phí.
Trong dự thảo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng 2022, Bộ GD&ĐT thu hẹp diện thí sinh được cộng điểm ưu tiên và không cho phép các trường yêu cầu nhập học sớm.