
Hệ luỵ khi lạm dụng chất kích thích sinh trưởng trong trồng trọt
Chất kích thích sinh trưởng (KTST) thực vật sẽ ngấm sâu vào bên trong các mô và tế bào cây trồng, hiện không có giải pháp xử lý triệt để.
Chất kích thích sinh trưởng (KTST) thực vật sẽ ngấm sâu vào bên trong các mô và tế bào cây trồng, hiện không có giải pháp xử lý triệt để.
Sau 10 năm, ông Phong có trong tay 1,7ha diện tích vườn trồng quýt và thuê thêm 3ha đất trồng quýt, cam xoàn và mận An Phước với lợi nhuận hàng năm khoảng 2 tỷ đồng.
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh xử lý phế phụ phẩm trồng nấm để tái chế sử dụng cho mục đích nông nghiệp đến từ tác giả Nguyễn Thị Minh, Học viện nông nghiệp Việt Nam.
PGS.TS.NGND. Anh hùng lai động thời kỳ đổi mới Nguyễn Thị Trâm, người Việt Nam đầu tiên tạo được giống lúa lai hai dòng TH3-3, với giá chuyển nhượng bản quyền 10 tỷ đồng cho Công ty TNHH Cường Tân năm 2008; mới đây, nhóm nghiên cứu của bà lại tiếp tục chuyển nhượng bản quyền 2 giống lúa thuần thơm chất lượng cao Hương Cốm cho Công ty này.
Ngày 11/5/2017, Đài truyền hình KTS VTC tổ chức buổi Tọa đàm “Kết nối chuyển giao công nghệ” nhằm giới thiệu đến bà con nông dân một sản phẩm phân bón lá hữu cơ rất hữu ích, cho năng suất, chất lượng cây trồng cao, an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường.