
OMO kêu gọi trồng rừng để 'cất cánh' lời chúc
Chiến dịch “Lời chúc hóa hành động – Lấm bẩn mang điều hay” đã kêu gọi cộng đồng trao lời chúc kèm hành động lấm bẩn.
Chiến dịch “Lời chúc hóa hành động – Lấm bẩn mang điều hay” đã kêu gọi cộng đồng trao lời chúc kèm hành động lấm bẩn.
Muốn thích ứng với biến đổi khí hậu, cần đẩy mạnh việc khôi phục rừng, bảo vệ đất, tiết kiệm nước trong sinh hoạt, nông nghiệp và công nghiệp.
TS Đào Công Khanh cho biết, hiện có khoảng 360 nhà máy thủy điện lớn nhỏ khắp cả nước, xây dựng nhiều nhà máy này dẫn tới việc phải phá hủy đi một diện tích rừng.
Quan chức Tổng cục Lâm nghiệp nêu quan điểm trước ý kiến cho rằng cây cao su làm xói mòn đất, gây lũ quét, sinh vật khác không thể sinh sống dưới tán rừng cao su.
Ngày 16/08 vừa qua, nhiều nghệ sĩ đã tham gia trồng rừng ngập mặn tại Tiền Giang trong khuôn khổ chương trình “Lấm bẩn vì những màn chắn xanh Việt Nam”.
Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia thừa nhận tự động gây quỹ trồng rừng khi chưa được UBND tỉnh Cà Mau chấp nhận chủ trương.
Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo ngành chức năng xác minh việc vận động tiền để trồng rừng tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau nhằm chống xâm nhập mặn.
Để phục hồi hơn 50ha rừng bị cháy ở khu vực núi Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh chi hơn 2 tỷ đồng cho việc trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.
2.000 cây bần vừa được trồng sáng 19/9 tại khu vực rừng ngập mặn Sóc Trăng để chống ảnh hưởng của triều cường.
Phóng viên ảnh nổi tiếng thế giới Sebastião Ribeiro Salgado là người khởi xướng một trong những dự án phục hồi môi trường tuyệt vời nhất trong lịch sử.
Bao vaPhòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương ngày 10/6 đã triệt phá một sới bạc bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ hơn 200 triệu đồng.
Sáng 15/5, lãnh đạo Honda Việt Nam cùng đại diện Thành phô Bắc Kạn cùng nhau tham gia 'Ngày hội trồng rừng - Giữ mãi màu xanh Việt Nam' năm thứ 4 liên tiếp.
Thiếu hiểu biết, vợ chồng bà Hồ Thị Yến (xã Trà Thanh, Tây Trà, Quảng Ngãi) đã sinh tới 13 người con, tất cả sống biệt lập giữa rừng cao.
Sau 8 năm đề án di dời người Đan Lai ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An ra khỏi rừng sâu được Thủ tướng phê duyệt, hiện phần lớn tộc người vẫn chưa có nơi an cư.
(VTC News) - Một bộ xương người với đôi dép rọ bộ đội ở Quảng Nam đang được chính quyền chức năng làm rõ.
Vị đạo sĩ tu trong núi này này không râu ria xồm xoàm, không áo cà sa rộng thùng thình mà trông giống một thanh niên ăn vận khá mốt.