Triều Tiên bắn tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải
Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn một số tên lửa hành trình ra Hoàng Hải hôm 24/1.
Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn một số tên lửa hành trình ra Hoàng Hải hôm 24/1.
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/1 cho biết Nga đang phát triển quan hệ với Triều Tiên trên mọi lĩnh vực, kể cả những lĩnh vực “nhạy cảm”.
Triều Tiên ngày 15/1 quyết định đóng cửa các cơ quan phụ trách vấn đề liên Triều, đồng thời thông báo ý định sửa đổi Hiến pháp xác định lại quan hệ với Hàn Quốc.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi quốc hội nước này sửa hiến pháp để coi Hàn Quốc là "quốc gia thù địch số một".
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Triều Tiên phóng thử tên lửa siêu thanh tầm trung nhiên liệu rắn vào ngày 14/1.
Theo hãng tin Yonhap, động đất xảy ra vào lúc 19h giờ địa phương, cách khu vực Kilju ở tỉnh Bắc Hamgyong của Triều Tiên 41km về phía Tây Bắc.
Ông Kim Jong-un nói Triều Tiên không gây chiến với Hàn Quốc song sẵn sàng đáp trả nếu Seoul dùng vũ lực hay có hành động đe dọa chủ quyền, an ninh Triều Tiên.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thăm các nhà máy sản xuất vũ khí, nhấn mạnh những thiếu sót gần đây trong việc tổ chức sản xuất và kêu gọi điều chỉnh.
Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên tiếp tục bắn phát pháo vào vùng biển phía tây nước này trong ngày thứ 3 liên tiếp.
Nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết cho biết Triều Tiên đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật ở bờ biển phía Tây trong ngày 7/1 (giờ địa phương).
Quân đội Hàn Quốc đã diễn tập bắn đạn thật trên các đảo biên giới Yeonpyeong và Baengnyeong, như một động thái đáp trả vụ Triều Tiên bắn 200 quả đạn pháo.
Sau khi Triều Tiên bắn quả 200 đạn pháo ra vùng biển phía Tây Hàn Quốc, Seoul đã ban bố lệnh sơ tán dân thường đối với hai đảo tiền tiêu Yeonpyeong và Baengnyeong.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi mở rộng sản xuất bệ phóng tên lửa để chuẩn bị cho "cuộc đối đầu quân sự" với Hàn Quốc và Mỹ.
Nhà Trắng cáo buộc Triều Tiên đã cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo và bệ phóng tên lửa được sử dụng trong các cuộc tấn công gần đây vào Ukraine.
Ngày 21/12, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thông báo một lò phản ứng mới tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên dường như đã bắt đầu hoạt động.
Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Gerasimov nói, Moskva đã thiết lập hợp tác quốc phòng "toàn diện" với Bình Nhưỡng.
Không gian đã trở thành một lĩnh vực cạnh tranh mới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc khi hai quốc gia này chạy đua phóng vệ tinh, gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ không ngần ngại tấn công hạt nhân khi bị đối phương khiêu khích bằng vũ khí hạt nhân.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và quân đội Hàn Quốc ngày 17/12 cho biết Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo không xác định.
Triều Tiên giới thiệu những hình ảnh gần gũi của nhà lãnh đạo Kim Jong-il lúc sinh thời nhân kỷ niệm 12 năm ngày mất của ông (17/12/2011 - 17/12/2023).
Bộ trưởng Quốc phòng Shin Won-sik cảnh báo Triều Tiên về viễn cảnh bị hủy diệt nếu nước này thực hiện các hành động “liều lĩnh".
Triều Tiên cho biết sẽ phóng thêm các vệ tinh trinh sát trong tương lai để thu thập thông tin và dẫn đường cho một cuộc tấn công nếu cần thiết.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi tiến hành các biện pháp ngăn chặn tỷ lệ sinh giảm ở nước này trong đại hội các bà mẹ toàn quốc đầu tiên sau 11 năm.
Hôm 3/12, Triều Tiên cảnh báo xung đột vũ trang trên bán đảo này chỉ còn là vấn đề thời gian.
Mỹ cùng với Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên sau vụ phóng vệ tinh do thám vào tuần trước.
Triều Tiên loại trừ khả năng nối lại đối thoại với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau vụ Bình Nhưỡng phóng vệ tinh do thám quân sự.
Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 28/11 cho biết có "rất nhiều" hình ảnh về Nhà Trắng và Lầu Năm Góc trên mạng Internet.
Triều Tiên đang tiến hành xây dựng lại các trạm gác và chuyển vũ khí hạng nặng tới khu vực dọc biên giới với Hàn Quốc.
Những hình ảnh hiếm về chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành cách đây 65 năm (1958-2023).
Triều Tiên cho biết vệ tinh do thám quân sự của nước này đã chụp được ảnh Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và các tàu sân bay hạt nhân cập cảng một căn cứ hải quân Mỹ.