Triều cường dâng cao, đường phố mênh mông nước, người TP.HCM bì bõm 'rẽ sóng' về nhà
Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở phía đông và nam TP.HCM mênh mông nước.
Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở phía đông và nam TP.HCM mênh mông nước.
Triều cường đạt đỉnh vào chiều 28/10, nhiều hộ dân quanh con đường Trần Xuân Soạn (quận 7) tạm ngừng kinh doanh do ngập nặng.
Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM bị ngập sâu trong nước, người dân lội bì bõm rẽ sóng về nhà.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng, những tháng cuối năm năm 2019 và đầu năm 2020, ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện 8 đợt triều cường.
Đỉnh triều lịch sử luôn bị phá vỡ từ năm 1999 đến nay, và từ giờ đến cuối năm, TP.HCM sẽ còn gặp nhiều đợt triều cường cao hơn mốc kỷ lục 1,8m.
Trong khi triều cường vẫn đang ở mức lịch sử thì chiều tối 2/10, TP.HCM tiếp tục đón trận mưa lớn kéo dài khiến nhiều vùng thấp nguy cơ tiếp tục ngập.
Nổi tiếng là khu nhà giàu nhưng phường Thảo Điền (quận 2, TP.HCM) giờ đây được biết đến với biệt danh "rốn ngập" sau mỗi đợt triều cường.
Triều cường đạt mức kỷ lục ở khu vực Nam Bộ trong hơn 40 năm qua, gây ngập úng nghiêm trọng và vỡ một số bờ bao bảo vệ.
Chạy xe máy trên tuyến đường bờ kè đang thi công dang dở trong lúc triều cường dâng cao, người phụ nữ ở Cần Thơ lạc tay lái lao xuống hồ, chết thương tâm.
Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ cho biết, địa phương sẽ xây dựng kè sông Cần Thơ, 3 âu thuyền, 14 -15 hệ thống cống ngăn triều... để chống ngập.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 2/10, mức triều ở TP.HCM vẫn sẽ duy trì ở mức trên báo động 3.
Tối 30/9, triều cường tiếp tục dâng cao, nước ngập sâu vào nhiều hộ dân ở xóm Đáy (Bình Thạnh, TP.HCM) khiến sinh hoạt của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn.
Theo UBND Quận 8, quá trình thi công ép cọc của dự án Cải thiện môi trường nước TPHCM gây rung chấn, góp phần gây ra sự cố vỡ bờ bao gây ngập.
Triều cường đạt đỉnh ở TP.HCM khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, đặc biệt là khu vực đường Mễ Cốc (Quận 8).
Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ đề nghị các đơn vị trực thuộc căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, chủ động cho học sinh nghỉ học vào ngày 1/10.
Ngày 30/9, UBND Phường 15 (quận 8, TP.HCM) đưa ra thông tin chính thức về sự cố vỡ 30m bờ bao khu vực bờ kè chân cầu Kênh Ngang số 3.
Sự cố vỡ bờ bao khu vực kênh Lò Gốm khiến dân quận 8, TP.HCM phải bì bõm trong làn nước đen bẩn để đến trường học, công sở.
Sáng 30/9, triều cường lên đỉnh 1,7m khiến quốc lộ 1, đoạn qua xã Tân Kiên (Bình Chánh,TP.HCM) ngập sâu; nhiều xe chết máy, giao thông ùn tắc 3 km.
Bờ bao Kênh Ngang số 3 nằm trên đường Mễ Cốc (phường 15, quận 8) bị vỡ một đoạn dài khiến đường phố thành sông, dân bì bõm trong nước.
Mực nước tại trạm Cần Thơ cao nhất trong ngày 29/9 là 2,14m, trên mức báo động III; triều cường dâng cao kết hợp lũ đầu nguồn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu.
Ngày 29/9, triều cường dâng cao khiến một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ ngập sâu, việc đi lại của người dân gặp khó khăn.
Triều cường dâng cao 1,68 m khiến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 (TP.HCM), ngập nặng nhất, hàng loạt xe chết máy, người đi đường lội bì bõm, sinh hoạt bị đảo lộn.
Ngày 29/9, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong 4 ngày tới, TP.HCM sẽ bước vào đợt triều cường với đỉnh triều cao nhất từ đầu năm đến nay.
Triều cường lên cao đạt 1,66 m khiến Xa lộ Hà Nội (quận 2) và các tuyến đường thấp trũng tại TP.HCM bắt đầu ngập sâu.
2.000 cây bần vừa được trồng sáng 19/9 tại khu vực rừng ngập mặn Sóc Trăng để chống ảnh hưởng của triều cường.
Nhiều hộ dân ở Phú Yên phải tháo chạy trong đêm vì triều cường dâng cao, phủ qua mái nhà, uy hiếp đến tính mạng.
Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông có thể mạnh lên thành bão, mưa lớn kết hợp triều cường, nhiều khu vực ở Nam Bộ sẽ bị ngập nặng.
Triều cường dâng cao ở huyện Nhà Bè và quận 7 (TP.HCM) khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, người tham gia giao thông khốn khổ.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo, ngày 7 và 8/11, triều cường sẽ đạt đỉnh ở một số trạm tại TP.HCM.
Đài khí tưởng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo, đỉnh triều cao nhất trong đợt này sẽ xuất hiện vào các ngày 26- 27/10 và mực nước cao trên báo động 3 còn duy trì hết ngày 29/10.