
Bị yêu cầu cung cấp hồ sơ, doanh nghiệp trốn tránh, coi thường chính quyền
Khi chính quyền yêu cầu cung cấp các hồ sơ pháp lý, Công ty An Phúc không hợp tác và thậm chí còn có thái độ không tôn trọng chính quyền địa phương.
Khi chính quyền yêu cầu cung cấp các hồ sơ pháp lý, Công ty An Phúc không hợp tác và thậm chí còn có thái độ không tôn trọng chính quyền địa phương.
Người dân tại xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội bức xúc về tình trạng trạm trộn bê tông Asphalt thuộc Công ty Mạnh Hà Sông Đà xả khói bụi gây ô nhiễm môi trường.
Những hoạt động sai phép của Công ty TNHH An Phúc đang tàn phá đê điều và bức tử môi trường sông Đuống, khiến cho cuộc sống người dân Bắc Ninh gặp nhiều khốn khổ.
Người dân thôn Nghĩa Chỉ, xã Minh Đạo (Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) bức xúc việc các xe ô tô tải chở bê tông và vật liệu xây dựng tàn phá đường làng.
Dù không được cấp phép hoạt động và bị yêu cầu di dời, nhưng trạm trộn bê tông nhựa Asphalt của hai Công ty TNHH Xây dựng giao thông Long Nguyệt và Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành vẫn ngang nhiên hoạt động.
30 ha đất đã thu hồi của dự án "treo" Khu đô thị mới Thịnh Liệt bị “xẻ thịt” cho thuê nhà xưởng, bãi đỗ xe, bãi bóng và 1 trạm trộn bê tông của Tổng công ty Licogi.
Chủ đầu tư đã tiến hành tháo dỡ hai trạm trộn bê tông trái phép dưới chân cầu Đông Trù.
Dù hoạt động trái phép thế nhưng hai trạm trộn bê tông vẫn được xây dựng riêng trạm điện 3 pha để phục vụ hoạt động trộn bê tông hằng ngày.
Mặc dù đã quá thời gian cưỡng chế hơn 1 tháng thế nhưng chính quyền huyện Đông Anh vẫn ngang nhiên cho phép hai trạm trộn bê tông trái phép hoạt động.
Hai trạm trộn bê tông xây dựng trái phép, mặc dù đã có lệnh cưỡng chế thế nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp pháp luật.
Hiệu trưởng ĐH Thành Tây - Đinh Ngọc Hiện đã chính thức xin lỗi báo chí về những phát ngôn không đúng mực.