
Hoàn thiện cơ chế phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Bộ Tài chính vừa họp với các cơ quan liên quan để bàn giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển trái phiếu doanh nghiệp.
Bộ Tài chính vừa họp với các cơ quan liên quan để bàn giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển trái phiếu doanh nghiệp.
Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Xây dựng Anh Quân vừa huy động 1.495 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất lên tới 14%/năm.
Trong 10 tháng đầu năm, phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã giảm gần một nửa, với tổng khối lượng 180.400 tỷ đồng, giảm 45,1% so với cùng kỳ năm trước.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM tiếp nhận 49 đơn cùng tố cáo VSET Group có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua ký kết hợp đồng mua bán trái phiếu.
Bộ Tài chính cho biết, DN phát hành trái phiếu phải có trách nhiệm với các khoản nợ, không chuyển trách nhiệm, rủi ro của DN thành trách nhiệm, rủi ro của Nhà nước.
Bộ Tài chính tiếp tục kiến nghị các giải pháp nhằm ổn định và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong thời gian tới.
Hãng hàng không Vietjet vừa có văn bản thông báo về việc thông qua phương án phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp của CTCP Hàng không Vietjet.
Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPDNRL) chính thức được Bộ Tài chính đưa vào vận hành kể từ ngày 19/7/2023 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáp ứng yêu cầu thanh toán tức thời, kiểm soát thông tin số dư tiền mua, bán trái phiếu tới từng nhà đầu tư.
Đó là ý kiến của PGS.TS Vũ Minh Khương tại tọa đàm "Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp" Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức.
Theo báo cáo của FiinRatings, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, đáng chú ý, cả tháng 4 chỉ có một lô trái phiếu thuộc ngành BĐS được phát hành.
Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, lũy kế từ đầu năm đến ngày 5/5, tổng khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt gần 31.700 tỷ đồng.
Thông tư mới nhất của Ngân hàng Nhà nước tạm dừng quy định cấm tổ chức tín dụng được mua lại trái phiếu trong vòng 1 năm sau khi bán.
Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp phải tự thay đổi, tăng công khai minh bạch, chủ động xếp hạng tín nhiệm để lấy lại niềm tin, tiếp tục huy động vốn.
Cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Theo báo cáo tài chính năm 2022, dư nợ BĐS và trái phiếu doanh nghiệp ngân hàng HDBank thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành.
Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp Sở Công Thương TP.HCM nêu những nguyên nhân khiến chợ truyền thống, trung tâm thương mại tại TP ế ẩm thời gian qua.
Ngân hàng Nhà nước cho biết đã thanh tra đột xuất 11 ngân hàng và xử phạt hành chính đối với những đơn vị vi phạm về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.
Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới về trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu.
Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 65/2022/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Nhiều doanh nghiệp phải "khất nợ" trái phiếu đến hạn thanh toán trong bối cảnh giá trị đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp của cả năm lên tới 272.853 tỷ đồng.
Nhà đầu tư lo lắng trước nguy cơ mất trắng hàng trăm triệu đồng do mua phải lô trái phiếu phát hành chui của VSET Group.
Bộ Tài chính yêu cầu các tổ chức phát hành thực hiện nghĩa vụ trả nợ trái phiếu, nếu khó khăn cần đàm phán với NĐT qua các hình thức gia hạn, điều chỉnh lãi suất.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương có các biện pháp kịp thời, hiệu quả để chấn chỉnh, ổn định, thúc đẩy hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Theo Bộ Tài chính, khó khăn của thị trường TPDN gồm: khối lượng phát hành trái phiếu mới giảm; khối lượng mua lại tăng và có hiện tượng nhà đầu tư bán lại trái phiếu
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều này khi chủ trì họp Thường trực Chính phủ về điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, kinh tế vĩ mô sáng 6/12.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, sẽ xử lý doanh nghiệp phát hành vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư trong mọi hoàn cảnh.
Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp ưu tiên sử dụng mọi nguồn lực để thực hiện đúng các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu, đảm bảo giữ uy tín với nhà đầu tư.
Người mua trái phiếu doanh nghiệp không có lý gì phải quá lo lắng, người mua trái phiếu đến hạn mà doanh nghiệp không trả được thì hãy lên tiếng.
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa gửi bản kiến nghị gồm 11 nội dung tới Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND TP.HCM.