
Dịch COVID-19: Hơn 9.260.000 F0 đã khỏi bệnh, còn gần 500 bệnh nhân nặng
Bộ Y tế cho biết, đến nay, nước ta đã điều trị khỏi cho 9.264.366 bệnh nhân COVID-19, hiện còn 475 F0 nặng đang thở ô xy.
Bộ Y tế cho biết, đến nay, nước ta đã điều trị khỏi cho 9.264.366 bệnh nhân COVID-19, hiện còn 475 F0 nặng đang thở ô xy.
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế đang giao cho Hội đồng vaccine họp để chuẩn bị hướng dẫn tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên.
Trong hai ngày 16 và 17/4, Hà Nội đã triển khai tiêm được 8.435 mũi vaccine COVID-19 cho học sinh lớp 6, hiện chưa ghi nhận trường hợp nào có phản ứng sau tiêm.
Viêm cơ tim là phản ứng nghiêm trọng rất hiếm gặp ở trẻ sau khi tiêm vaccine Pfizer và Moderna.
Liệu có nên cho trẻ dùng thuốc giảm đau trước khi tiêm vaccine COVID-19 hay không là băn khoăn của nhiều phụ huynh có con nhỏ.
Tính đến ngày 15/4, Bộ Y tế đã cấp hộ chiếu vaccine cho 500.000 người thuộc 200 cơ sở tiêm chủng.
Hà Nội dự kiến sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 1 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 5 -11 tuổi.
Sở Y tế TP.HCM cho biết, để tiêm hết số trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn TP trong vòng 14 ngày, mỗi ngày cần bố trí 604 bàn tiêm với 604 đội tiêm.
Trẻ đã mắc COVID-19 có cần tiêm vaccine nữa hay không là câu hỏi của nhiều phụ huynh.
Nhiều phụ huynh băn khoăn việc khám sàng lọc cho trẻ 5-11 tuổi trước tiêm vaccine COVID-19 sẽ thực hiện thế nào để đảm bảo an toàn
Bộ Công an cho biết, trong số 154 triệu mũi tiêm gửi sang xác thực đúng thông tin 112.569.288 mũi, còn 41.431.113 mũi tiêm xác thực sai thông tin.
Hộ chiếu vaccine của người dân sẽ được trả kết quả về ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng PC-COVID hoặc trên trang tra cứu chứng nhận của Bộ Y tế.
Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Quang Thái, Trưởng văn phòng Tiêm chủng mở rộng miền Bắc giải đáp mọi thắc mắc về tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi.
Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện cả nước có 3.691 bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị.
Bộ Y tế khẳng định Evusheld là thuốc, không phải là "siêu vaccine", không được phép sử dụng Evusheld để dự phòng COVID-19 cho các đối tượng có thể tiêm vaccine.
Theo Bí thư Hà Nội, hầu như tất cả các dịch vụ đều mở cửa nên số ca F0 tăng lên là tất yếu, nhưng mục tiêu cốt lõi của công tác phòng, chống dịch vẫn được bảo đảm.
Dù F0 tại Hà Nội tăng nhanh chóng trong thời gian gần đây nhưng lãnh đạo một số bệnh viện khẳng định vẫn đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân COVID-19.
Đại diện Bộ Y tế cho biết đến nay đã cơ bản hoàn thành thủ tục mua vaccine COVID-19 để tiêm cho trẻ 5-11 tuổi.
Nhiều phụ huynh lo lắng trẻ chưa tiêm vaccine COVID-19 đến trường dễ lây nhiễm.
Hàng trăm người được tiêm vaccine COVID-19 tại một phòng khám ở thành phố New Haven (bang Connecticut, Mỹ) sẽ phải tiêm mũi mới.
UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Y tế Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ mắc.
Bộ Y tế cho biết, số bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị là 2.649 ca, trong đó 2.232 bệnh nhân phải thở oxy.
Không chỉ người cao tuổi, bệnh lý nền, mà cả những trường hợp không có bệnh lý nền, hay người trẻ mắc COVID-19 thể nhẹ vẫn có thể để lại di chứng hậu COVID-19.
Nhiều phụ huynh lo lắng trẻ có thể gặp nhiều phản ứng phụ nguy hiểm sau tiêm vaccine COVID-19, điều này có đúng?
Người từng mắc COVID-19 có cần tiêm vaccine tăng cường?
Bộ Y tế cho biết, tổng số ca F0 được điều trị khỏi là 2.068.853 ca, cả nước đã tiêm được 181.581.833 liều vaccine phòng COVID-19.
Theo CDC Sơn La, F0 trên địa bàn tăng mạnh dịp cận Tết cổ truyền; TP.HCM cho biết sẽ tổ chức tiêm vaccine suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 22/1 đến 18h ngày 23/1, Hà Nội ghi nhận thêm 2.971 ca COVID-19.
TP.HCM tiếp tục đi "từng ngõ, gõ từng nhà" tư vấn, thuyết phục người có nguy cơ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại nhà.
Đến 14h ngày 12/1, cả nước tiêm trên 163,3 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó ngày 11/1 tiêm hơn 1,15 triệu liều vaccine.