Đại sứ Ả-rập Xê-út tại Nga Raid bin Khalid Krimli hy vọng Riyadh sẽ không chịu chung số phận với Bắc Kinh sau khi một cơ quan quân sự của Trung Quốc bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt vì mua vũ khí và tên lửa Nga.
Theo National Interest, việc Nga phát triển công nghệ mới giúp đối phó hiệu quả với các loại tiêm kích tàng hình hiện đại F-22 và F-35 của Mỹ hiện chỉ còn là vấn đề thời gian.
Báo Mỹ nêu lý do dù Nga đủ sức sản xuất hàng loạt tiêm kích tàng hình Sukhoi Su-57 và dự kiến sẽ đưa tiêm kích này vào biên chế vào năm 2019, nhưng Matxcơva chưa vội vàng sản xuất loại tiêm kích này.
Các chuyên gia quân sự thế giới nhận định, trong trường hợp được triển khai tại Syria thực sự, siêu tiêm kích Su-57 sẽ thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể.
Đại diện của Nga và Syria chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về đoạn video được cho là ghi lại cảnh tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 của Nga bay trên bầu trời Syria.
Dù vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, nhưng Su-57 được thông báo có thể trở thành máy bay thế hệ thứ 6 của Nga, được đích thân Tổng thống Vladimir Putin kiểm tra.
Hệ thống phòng không A2/AD của Matxcơva đang ngày càng trở nên tinh vi, nhưng theo National Interest, nó không bất khả xâm phạm như các nhà phân tích vẫn thường tung hô.
Những hình ảnh trong đoạn video xuất hiện trên các trang mạng của Trung Quốc mới đây cho thấy, có vẻ như Trung Quốc đã đẩy nhanh tiến độ chế tạo chiến cơ tàng hình thế hệ mới J-20.