
SCMP: Tiêm kích tàng hình Mỹ - Trung Quốc nhiều lần đối đầu trên biển Hoa Đông
Theo SCMP, tiêm kích tàng hình của Trung Quốc và Mỹ đã có một số cuộc chạm trán trên biển Hoa Đông trong thời gian gần đây.
Theo SCMP, tiêm kích tàng hình của Trung Quốc và Mỹ đã có một số cuộc chạm trán trên biển Hoa Đông trong thời gian gần đây.
Đoạn video cho thấy chiếc F-35C bốc cháy trong lúc hạ cánh trên tàu sân bay USS Carl Vinson trước khi lao xuống Biển Đông.
Động cơ WS-15 sẽ giúp J-20 trở thành máy bay chiến đấu tàng hình và đánh chặn hàng đầu thế giới cho đến khi chiến đấu cơ thế hệ thứ 6 xuất hiện.
Hải quân Mỹ đang cố gắng thu hồi xác chiếc tiêm kích F-35 vừa gặp nạn ở Biển Đông trước những lo ngại về việc Trung Quốc có thể đánh cắp máy bay này.
Sau hợp đồng trị giá 3 tỷ USD với Singapore, F-35 của Mỹ vừa có thêm một khách hàng tiềm năng ở Đông Nam Á.
UAE đã đình chỉ các cuộc đàm phán mua 50 tiêm kích tàng hình F-35 từ Mỹ trước các đánh giá chỉ ra thỏa thuận này sẽ không thể đi đến đích cuối.
Các điều tra viên nghi ngờ sự cố xảy ra do tấm che mưa bằng nhựa không được tháo đúng cách trước khi tiêm kích F-35B cất cánh từ tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.
Trên mặt bằng chung, mẫu tiêm kích tàng hình vừa được Nga giới thiệu có mức giá chỉ bằng 1/2 so với cấu hình thấp nhất của một F-35 (Mỹ).
Cùng với việc Nga đưa vào biên chế trung đoàn tên lửa S-500 đầu tiên, người Mỹ bắt đầu lo ngại về nguy cơ các máy bay của họ khó có thể không kích Moskva.
Phiên bản mới của máy bay ném bom H-6 có thể sẽ được trang bị 6 tên lửa siêu thanh sau khi nâng cấp, giúp không quân Trung Quốc tăng cường khả năng tấn công tầm xa.
Trong một thông điệp gửi tới Mỹ, Trung Quốc và Nga đã tiến hành cuộc tập trận quân sự chiến lược quy mô lớn ở Tây Bắc Trung Quốc.
Dù vẫn đang trong giai đoạn phát triển nhưng tiêm kích tàng hình Checkmate của Nga được đánh giá sẽ sớm vượt mặt F-35 Mỹ.
Việc Lockheed Martin tăng giá bán F-35A có thể đẩy không quân Mỹ vào những khó khăn mới khi ngân sách cho tiêm kích tàng hình này đã vượt mục tiêu ban đầu.
Một mẫu tiêm kích tàng hình trên hạm sẽ giúp MiG lấy lại vị thế sau nhiều năm lép vế trước Sukhoi trong các hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga.
Tiêm kích "Checkmate" được thiết kế để tấn công đồng thời 6 mục tiêu trên bộ, trên không hoặc trên biển, ngay cả trong điều kiện bị nhiễu điện tử mạnh.
Ngay trong ngày khai mạc MAKS-2021, Sukhoi đã cho giới thiệu một loạt tính năng không thể tốt hơn của mẫu tiêm kích mới, kèm với đó giá bán hấp dẫn.
Mẫu tiêm kích tàng hình mới nhất của Sukhoi tiếp tục trở thành tâm điểm của truyền thông trong ngày khai mạc triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2021.
Theo dự kiến, mẫu tiêm kích mới nhất của Nga sẽ được giới thiệu chính thức sau lễ khai mạc triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2021 diễn ra vào chiều nay 20/7.
Sau nhiều đồn đoán, công ty đứng sau tạo nên mẫu tiêm kích tàng hình mới nhất của Nga đang lộ diện trước thềm MAKS-2021.
Dựa trên hình ảnh mới nhất tại MAKS-2021, mẫu máy bay mà Nga sắp giới thiệu tại triển lãm sẽ là một chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5.
S-500 sẽ là lựa chọn lý tưởng để Nga tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa dọc theo đường biên giới với NATO.
Hải quân Mỹ quyết định đầu tư nhiều hơn cho chiến đấu cơ thế hệ thứ năm F-35 để thực hiện các chiến lược trên biển của lực lượng này.
Những máy bay mang định danh “20” đều được xem là thành tựu của ngành công nghiệp hàng không quân sự Trung Quốc trong suốt 70 năm qua.
Theo truyền thông Nga, đây sẽ là loại máy bay chiến đấu hạng nhẹ siêu cơ động với một động cơ phản lực, lý tưởng để sản xuất hàng loạt cũng như xuất khẩu.
Thứ công nghệ cốt lõi giúp Trung Quốc phát triển tiêm kích tàng hình thế hệ tiếp theo được lấy từ chính máy bay F-35 của Mỹ.
Chuyên gia quân sự Robert Farley nói về chiếc máy bay chiến đấu xấu xí nhất của quân đội Mỹ bị thế giới chế giễu.
Trong một đợt huấn luyện không chiến mô phỏng, tiêm kích tàng hình F-22 cho thấy sức mạnh của nó khi thực hiện những động tác nhào lộn đáng kinh ngạc.
Washington đưa tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm F-22 Raptor và chiến đấu cơ thế hệ thứ tư F-16CJ Viper tới Syria tham chiến, như một động thái đáp trả việc Nga chuyển giao hệ thống phòng không tối tân S-300 cho Damascus, The Driver đưa tin.
Tờ National Interest của Mỹ đánh giá, việc chính quyền Tổng thống Trump điều siêu tiêm kích thế hệ mới F-35 đến Afghanistan tấn công vào lực lượng phiến quân ở nước này chỉ là màn phô diễn, hành động PR lãng phí.
The Washington Post dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc ngày 2/10 cho biết, chiếc máy bay quân sự Mỹ gặp sự cố và bị rơi gần căn cứ không quân Beaufort ở Nam Carolina ngày 28/9 là tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II lớp A.