
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc điều trị COVID-19 giả quy mô lớn
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP.HCM) vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 giả.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP.HCM) vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 giả.
Căn cứ kết quả hậu kiểm xác thực giấy tờ pháp lý trong hồ sơ đăng ký thuốc, Cục Quản lý Dược đã thu hồi giấy đăng ký lưu hành 5 loại thuốc tại Việt Nam.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế các địa phương cảnh báo về loại thuốc giảm đau giả.
VKSND Tối cao cho rằng, cần làm rõ hành vi sai phạm có dấu hiệu thiếu trách nhiệm của ông Nguyễn Việt Hùng (nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược).
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc mẫu thuốc Voltarén 75 mg giả.
Nói lời sau cùng, cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường xin toà xem xét mọi khía cạnh, điều kiện để có mức án "không mang thêm nỗi đau khổ cho bị cáo và gia đình".
Liên quan đến vụ án của cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và đồng phạm, cơ quan tố tụng xác định có vai trò quan trọng của Nguyễn Lê Xuân Khang.
Chiều 13/5, phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị cáo khác liên quan vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh tiếp tục với phần thẩm vấn.
Những ngày gần đây, tôi thường suy ngẫm về những người nông dân nơi tôi đang sống.
Ông Trương Quốc Cường thừa nhận khi cảnh sát Canada báo động thuốc nhãn mác Health 2000, bị cáo đã chủ động xác minh nhưng thông tin phản hồi không rõ ràng.
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương Huỳnh Minh Chín, địa chỉ ghi trên nhãn thuốc giả Molnupiravir phát hiện tại Thụy Sĩ là ''địa chỉ ma''.
Sở Y tế Bình Dương chỉ đạo Thanh tra phối hợp với các đơn vị xác minh, làm rõ vụ thuốc điều trị COVID-19 giả bị phát hiện ở Thụy Sỹ ghi sản xuất tại tỉnh này.
Tối 5/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế các địa phương cảnh báo thuốc giả Molnupiravir phát hiện tại Thụy Sỹ trên nhãn có thông tin tiếng Việt.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông tin về thuốc giả Actemra 400 mg/20 mL xuất hiện trên thị trường.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa thông báo phát hiện mẫu thuốc trên nhãn ghi Stivarga 40mg và Xarelto 10mg/15mg/20mg nghi ngờ là thuốc giả.
Ông Trương Quốc Cường nhận thấy việc không đình chỉ lưu hành thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ là chưa thực hiện đúng nhiệm vụ được giao và ăn năn về hậu quả xảy ra.
Cả nước ghi nhận thêm 13.972 ca COVID-19; Thâm nhập công ty đào tạo "lương y" thần tốc… là những thông tin chính trong bản tin tối nay.
Phóng viên VTC News đến thử việc tại một “công ty dược” và được đào tạo cấp tốc để trở thành “thần y” với đủ loại mánh khóe, với mục đích là bán được nhiều thuốc.
Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và kinh tế số) vừa đưa ra cảnh báo thông tin quảng cáo về sản phẩm thuốc mẫu Voltarén 75 mg nghi ngờ giả.
9.600 hộp thuốc có tên gọi “Liên Hoa Thanh Ôn” được quảng cáo chữa trị COVID-19 vừa bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ tại TP.HCM.
Khu vực sản xuất thuốc giả là nhà vệ sinh dơ bẩn còn thuốc được để ngay dưới nền nhà.
Lô hàng nước sát khuẩn tay có dấu hiệu giả mạo bị tóm gọn sau khi được nhập về để giao lên khu vực Hapulico đóng gói và chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh.
Ông nguyễn Việt Hùng bị khởi tố theo kết quả điều tra vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cục Quản lý dược Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.
Các bác sĩ cảnh báo những đơn thuốc lan truyền trên mạng xã hội đều là giả, nếu uống theo sẽ gây hậu quả khôn lường.
2 bị cáo cùng nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt sáng 10/2, khiến Hội đồng xét xử (HĐXX) quyết định hoãn phiên tòa xử phúc thẩm.
Ngày 27/12, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, đơn vị vừa kiểm tra đột xuất hoạt động của nhà thuốc kinh doanh mặt hàng chưa được cấp phép.
Theo công văn hỏa tốc mà Bộ Y tế gửi TAND TP.HCM ngày 27/9, lô thuốc H-Capita trong vụ án VN Pharma đủ điều kiện dùng chữa bệnh khi xuất xưởng.
Phiên tòa xét xử vụ VN Pharma đang dần nóng lên bởi những tranh cãi xoay quanh vấn đề H-Capita là thuốc giả hay thuốc kém chất lượng, bị làm giả nhãn mác.
Viện Kiếm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị tuyên phạt Võ Mạnh Cường 20 năm tù về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".
Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Minh Hùng - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VN Pharm - thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.