
Phòng, chống tham nhũng dần khắc phục được tình trạng 'trên nóng dưới lạnh'
Điểm nhấn trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng những tháng đầu của nhiệm kỳ XIII của Đảng, đó là đã dần khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh”.
Điểm nhấn trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng những tháng đầu của nhiệm kỳ XIII của Đảng, đó là đã dần khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh”.
Chánh Thanh tra TP Hà Nội Nguyễn An Huy được giao làm Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của TP không lâu sau khi bị kỷ luật cảnh cáo.
Việc ông Nguyễn Đức Chung "mất tất cả" là bài học sâu sắc về "nhốt quyền lực trong lồng cơ chế" và quản lý cán bộ.
Tổng thống Afghanistan hèn nhát bỏ chạy mang theo tiền bạc của cải khi quân Taliban tiến vào cửa ngõ Kabul, chính quyền của ông ta sụp đổ vì không hề có nhân dân.
Phiên họp thứ 20 của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước với tinh thần không dừng, không nghỉ, không chùng xuống.
Ủy ban Kinh tế chỉ ra thực trạng có liên kết giữa doanh nghiệp với người có chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.
Theo ông Phạm Thế Duyệt, đối tượng tham nhũng luôn nghĩ đến việc “hy sinh đời bố củng cố đời con”, vào tù thì cứ vào, nhưng nhất định vợ con sẽ sung sướng.
Thủ tướng lưu ý truyền thông khách quan việc tiếp cận bình đẳng các loại vaccine khác nhau, tránh tâm lý chờ đợi, lựa chọn vaccine.
Trong nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực, lãng phí cho thấy, một khi quyền lực không được giám sát thì sẽ bị tha hóa.
Thực trạng tham nhũng, tiêu cực nảy sinh trong các cơ quan tư pháp sẽ trực tiếp làm giảm hiệu quả đấu tranh phòng chống tham nhũng.
Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thu hồi tài sản tham nhũng.
Cơ quan điều tra Bộ Công an đã bắt thêm 2 bị can liên quan tới khu đất 43ha của doanh nghiệp có vốn chi phối thuộc Tỉnh ủy Bình Dương.
Tại hội nghị tiếp xúc củ tri ở TP.HCM, Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí đã nêu chương trình hành động và lời hứa trước cử tri nếu trúng cử ĐBQH khoá XV.
Với nhiều khuyết điểm về quản lý tài chính, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM vừa bị cơ quan chủ quản thực hiện thanh tra, ra kết luận và yêu cầu chấn chỉnh.
Theo báo cáo của các đơn vị, từ năm 2009 đến tháng 6/2020, qua công tác tự kiểm tra nội bộ, UBND TP Hà Nội chưa phát hiện và xử lý trường hợp tham nhũng nào.
Cựu Chủ tịch tập đoàn Norinco Doãn Gia Tự trở thành quan chức cấp cao mới nhất của ngành quốc phỏng bị sa lưới trong chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" của Trung Quốc.
Trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV, tổng số tài sản thu hồi trong các vụ án tham nhũng đạt gần 80.000 tỷ đồng.
Ngày 23/3, các công tố viên Hàn Quốc cho biết đã tịch thu nhà của cựu Tổng thống Park Geun-hye và sẽ bán đấu giá nếu bà không bồi thường 19 triệu USD tham nhũng.
Người phát ngôn quân đội Myanmar cáo buộc Cố vấn Nhà nước Suu Kyi nhận vàng và các khoản tiền trái luật trị giá 600.000 USD khi còn tại vị.
Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, cựu Đô đốc Quân chủng Hải quân Nguyễn Văn Hiến... hầu tòa, là những đại án được đưa ra xét xử trong năm 2020.
Ông Cung Đạo An - cựu Phó Thị trưởng kiêm Giám đốc Công an thành phố Thượng Hải bị khai trừ đảng và cách chức do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật.
Luật sư của Phó chủ tịch Samsung Lee Jae-yong cho biết nhà lãnh đạo tập đoàn Hàn Quốc quyết định không kháng cáo bản án 2,5 năm tù giam.
Đà Nẵng yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo phòng chống tham nhũng, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
Thanh tra Chính phủ thanh tra, phát hiện nhiều vụ việc vi phạm, trong đó có vụ đặc biệt nghiêm trọng, mang tính đột phá trong đấu tranh xử lý tham nhũng.
Ngày 11/1, Maslinda Zainal, 46 tuổi, bị buộc tội chiếm đoạt tài sản của học sinh với tổng số tiền hơn 40.000 USD.
Nhiệm kỳ 2016-2021, ngành tòa án chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội, tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp phải hủy án do nguyên nhân chủ quan.
Liên quan việc thu hồi tài sản tham nhũng, ông Lê Minh Trí cho biết người tham nhũng không bao giờ đứng tên tài sản, có người hơn 20 tuổi đứng tên tài sản nghìn tỷ.
Cựu Chủ tịch của một trong những công ty quản lý nợ xấu lớn nhất Trung Quốc bị kết án tử hình với tội danh tham nhũng, Bloomberg đưa tin hôm 5/1.
UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Bí thư Vương Đình Huệ cho biết, Thành ủy Hà Nội đã đưa 50 vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo.