Mỹ, Philippines tái khẳng định hiệp ước phòng thủ chung ở Biển Đông
Các cố vấn an ninh quốc gia Mỹ và Philippines hôm 31/3 thảo luận về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông và khả năng áp dụng hiệp ước phòng thủ chung.
Các cố vấn an ninh quốc gia Mỹ và Philippines hôm 31/3 thảo luận về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông và khả năng áp dụng hiệp ước phòng thủ chung.
Reuters đưa tin, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bày tỏ quan ngại với Đại sứ Trung Quốc tại Manila về việc tàu nước này xuất hiện hàng loạt ở Biển Đông.
Gần một tuần sau khi Luật Hải cảnh mới của Trung Quốc có hiệu lực, các tàu tuần duyên nước này lại đi vào lãnh hải của Nhật Bản ngày 6/2.
Cảnh sát biển Nhật Bản dự kiến tăng thêm 1/2 số lượng tàu tuần tra nhằm đối phó với sự hiện diện ngày càng gia tăng của tàu Trung Quốc ở biển Hoa Đông.
Chiếc tàu hàng của Đài Loan (Trung Quốc) trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên - Huế nhưng khi lực lượng chức năng bắc loa gọi thì không có ai trả lời.
Tàu nghiên cứu và đào tạo hải dương học lớn nhất Trung Quốc, Trung Sơn Đại Học, được đưa vào hoạt động hôm 28/8.
Một người điều khiển cần cẩu đã ghi lại cảnh tượng chiếc tàu thủy của Trung Quốc bị mất lái đâm gãy đôi cây cầu tại nhà máy đóng tàu Hải quân Ecuador ngày 16/6.
Nhật Bản cảnh báo, Lực lượng Phòng vệ nước này sẵn sàng đáp trả tàu Trung Quốc nếu xâm phạm lãnh hải xung quanh các đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông.
Nhật Bản cho rằng việc tàu Trung Quốc liên tục xuất hiện xung quanh quần đảo Senkaku/Điều Ngư ở Biển Hoa Đông là vấn đề nghiêm trọng, cảnh báo kiên quyết đáp trả.
Tàu nghiên cứu Tan Kah Kee của Đại học Hạ Môn, Trung Quốc đã ra Biển Đông để thực hiện chuyến thám hiểm khoa học kéo dài 35 ngày, theo Tân Hoa xã.
Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt lên án và phản đối hành động vô nhân đạo của Trung Quốc khi đâm chìm tàu cá ngư dân Quảng Ngãi.
Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang giám sát sức khỏe gần 100 người Trung Quốc trên 5 tàu hàng vừa neo đậu tại Cảng Quy Nhơn nhằm ngăn dịch virus corona.
Việt Nam đang xác minh thông tin tàu Trung Quốc 35111 kéo về phía vùng biển Việt Nam sau nhiều ngày hiện diện ở rìa vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trong buổi họp báo thường kỳ chiều 3/10 cập nhật thông tin về tàu cá Việt Nam gặp sự cố ở Hoàng Sa hôm 25/9.
12 ngư dân Quảng Nam trên tàu cá lâm nạn ở Hoàng Sa và bị tàu Trung Quốc từ chối cứu hộ đang được một tàu cá địa phương lai dắt trở về đất liền.
Đội kiểm soát tàu thăm dò Yutu-2 của Trung Quốc gọi thêm chuyên gia, tạm hoãn chương trình nghiên cứu dự kiến để tìm hiểu về vật chất lạ ở vùng tối Mặt Trăng.
Việt Nam đang tiến hành những bước đi thận trọng nhưng nghiêm túc và kiên quyết theo đúng luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền hợp pháp ở Biển Đông.
Tiếng nói ủng hộ của quốc tế hỗ trợ Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông, nhưng việc bảo vệ chủ quyền là của Việt Nam và Việt Nam phải tự quyết.
Nguyên Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Katsuhito Asano cho rằng, Trung Quốc đã có hành vi xâm phạm lãnh thổ của Việt Nam.
Người Philippines tin rằng Trung Quốc phải trả giá cho những tổn thương thủy thủ Gem-Ver phải gánh chịu cũng như bồi thường cho thiệt hại của tàu cá nước họ.
Vì lỡ chuyến tàu, nữ hành khách Trung Quốc trèo qua cửa soát vé, sau đó đút chân xuống đường ray để ngăn tàu chạy.
Nhiều nghị sỹ đảng đối lập chỉ trích báo cáo mới đây của Philippines về vụ tàu cá bị đâm chìm ở Biển Đông, khẳng định chính quyền đang cố hạ thấp vụ việc.
Các nhà điều tra kết luận tàu Trung Quốc không chủ động thực hiện các biện pháp tránh va chạm với tàu cá Philippines và không hỗ trợ 22 ngư dân sau tai nạn.
Chủ tịch Thượng viện Vicente “Tito” Sotto III cho rằng dựa trên "bề ngoài vật lý" của con tàu, tàu cá Philippines không bị tàu Trung Quốc đâm chìm.
Manila cho rằng viện dẫn Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau (MDT) của Philippines và Mỹ vụ tàu cá nước này bị đâm chìm là liều lĩnh và quá sớm.
Cựu Đại sứ Philippines tại ASEAN Wilfrido Villacorta cho rằng giới chức nước này nên tin lời ngư dân mình trước khi nghe phân trần từ "người ngoài".
Trung Quốc không đả động tới tình tiết tàu cá nước này bị 7-8 tàu Philippines bao vây trong tuyên bố mới nhất về vụ tàu cá Philippines bị đâm chìm.
Philippines đưa vụ việc tàu cá nước này bị tàu Trung Quốc đâm chìm và bỏ mặc tại bãi Cỏ Rong ra một phiên họp của tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) mới đây.
Ảnh vệ tinh cho thấy tàu cá Trung Quốc không bị 7-8 tàu Philippines bao vây như Bắc Kinh tuyên bố, chuyên gia luật hàng hải Jay Batongbacal cho hay.
Thuyền trưởng tàu Philippines chắc chắn tàu Trung Quốc đâm và bỏ mặc họ, phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc nói vụ việc không phải là cố ý.