Nhóm tấn công tàu sân bay Trung Quốc tập trận ở Biển Đông
Quân đội Trung Quốc hôm 2/5 cho biết nhóm tấn công tàu sân bay Sơn Đông gần đây đã tiến hành tập trận ở Biển Đông.
Quân đội Trung Quốc hôm 2/5 cho biết nhóm tấn công tàu sân bay Sơn Đông gần đây đã tiến hành tập trận ở Biển Đông.
Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc điều tàu sân bay Sơn Đông và tàu đổ bộ tấn công Hải Nam tiến vào Biển Đông.
Truyền thông Nhật Bản công bố hình ảnh cho thấy chiến hạm nước này di chuyển gần tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc hồi đầu tháng 4.
Hình ảnh mới cho thấy các tàu chiến của Hải quân Mỹ “bám theo” một tàu sân bay Trung Quốc đang diễn tập quân sự trên Biển Đông.
Bức ảnh Hải quân Mỹ đăng tải gửi đi thông điệp rõ ràng rằng họ nắm đầy đủ thông tin và theo sát hành trình của nhóm tàu Trung Quốc.
Theo giới quân sự Trung Quốc, tàu sân bay nội địa đầu tiên của nước này đang hoàn tất quy trình chuẩn bị cho nhiệm vụ tác chiến xa bờ trong thời gian tới.
Nhóm tác chiến đổ bộ Makin Island tiến vào Biển Đông từ Ấn Độ Dương qua eo biển Malacca từ đêm 7/4, sáng 8/4.
Ngoại trưởng Anh Dominic Raab hôm 7/4 nhấn mạnh việc triển khai nhóm tàu nhằm thể hiện cam kết của nước này với các đối tác khu vực.
Trung Quốc và Mỹ điều tàu sân bay vào Biển Đông và biển Hoa Đông trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở cả hai vùng biển này.
Nhật Bản cử tàu khu trục và máy bay tuần duyên giám sát hoạt động của nhóm tàu Trung Quốc – trong đó có tàu sân bay Liêu Ninh khi đi qua eo biển Miyako.
Bộ Quốc phòng Mỹ được cho là đang xem xét việc cắt giảm lực lượng tàu sân bay của mình trong yêu cầu ngân sách sẽ trình Quốc hội cho năm tài chính 2022.
Năm 2021, tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc sẽ được đưa vào hoạt động, trong khi tàu sân bay thứ 4 có khả năng được hạ thủy.
Hôm 29/1, Trung Quốc hạ thủy tàu tấn công đổ bộ Type 075 thứ ba - tàu sân bay trực thăng với khả năng thực hiện các nhiệm vụ đổ bộ.
Máy bay Trung Quốc diễn tập mô phỏng tình huống tấn công tàu sân bay Mỹ bằng tên lửa khi di chuyển vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan.
Trung Quốc hiện đại hóa nhà máy đóng tàu ở Thượng Hải, nhằm thực hiện kế hoạch đóng các tàu sân bay nặng 100.000 tấn Type 003 năm 2025.
Trong bối cảnh tàu sân bay mới nhất của Anh, HMS Queen Elizabeth, có thể được điều đến Biển Đông, Trung Quốc cảnh báo nước này sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết.
Tàu sân bay Sơn Đông, Trung Quốc dù đã qua 1 năm đưa vào hoạt động và thử nghiệm nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu về khả năng chiến đấu ban đầu, theo SCMP.
SCMP cho biết, tàu sân bay tấn công Type 075 đầu tiên của Trung Quốc dự kiến sẽ được triển khai ở Biển Đông thay vì biển Hoa Đông.
Tàu sân bay HMS Prince of Wales của Hải quân Anh bị cấm rời khỏi Căn cứ Hải quân Portsmouth, sau tai nạn vỡ đường ống làm ngập buồng máy.
Theo Hải quân Ấn Độ , tàu sân bay Vikrant vượt qua thành công các bài kiểm tra đầu tiên trên biển và tiếp tục chạy thử nghiệm vào năm 2021.
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Hải quân Nga sẽ sớm hoàn thành đại tu và chạy thử nghiệm năm 2022, trước khi trở lại tham gia tác chiến trên biển.
Nguồn tin quốc phòng Mỹ khẳng định việc nhóm tàu sân bay Mỹ hướng về Vịnh Ba Tư là để hỗ trợ cho việc rút quân trong khu vực.
Nga sẽ phóng tên lửa siêu thanh diệt hạm mới nhất Zircon ở khoảng cách lớn nhất, nhằm vào mục tiêu tàu sân bay đối phương.
Trong lúc chờ thử nghiệm, tàu sân bay INS Vikrant của Ấn Độ vô tình trở thành một điểm tham quan hái ra tiền với các công ty du lịch.
Tàu sân bay trực thăng JS Kaga, tàu khu trục JS Ikazuchi và tàu ngầm JS Shoryu đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để làm công tác hậu cần kỹ thuật.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace gợi ý các tướng lĩnh quân đội của nước này triển khai tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới Biển Đông.
Tờ Hoàn Cầu thời báo hôm 24/9 dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết có hơn 3 triệu người đã đăng ký gia nhập quân đội Trung Quốc năm 2020.
Hải quân Mỹ cho biết tàu sân bay USS Ronald Reagan của nước này hôm 14/8 tiến vào Biển Đông, thực hiện các hoạt động tập trận và duy trì ổn định hàng hải.
Đại sứ Bắc Kinh tại London Lưu Hiểu Minh cảnh báo Anh về ý định điều tàu sân bay tới Thái Bình Dương, khẳng định đây là hành động hết sức nguy hiểm.
Hải quân Mỹ vừa phản ứng đáp trả sau khi truyền thông Trung Quốc đánh tiếng về các loại vũ khí diệt tàu sân bay trên Biển Đông.