
Bé gái 8 tuổi ở TP.HCM tắc ruột vì nghiện ăn tóc
Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) vừa tiếp nhận và phẫu thuật lấy búi tóc nặng gần 0,5kg cho bé gái 8 tuổi ở Quận 7.
Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) vừa tiếp nhận và phẫu thuật lấy búi tóc nặng gần 0,5kg cho bé gái 8 tuổi ở Quận 7.
Bé gái ở TP.HCM sinh non nặng 1,2 kg, thở yếu, bụng chướng căng, ọc dịch xanh do tắc ruột sau sinh.
Nam thanh niên lâm tình trạng đau bụng dữ dội, nôn, chướng bụng do thói quen uống trà sữa thay cơm lâu ngày.
Người đàn ông có biểu hiện đau bụng quằn quại, bụng chướng căng, yếu ớt, nguy kịch sau khi nuốt phải xương cá.
Nam bệnh nhân ở Hà Nội được bác sỹ chuẩn đoán bị tắc ruột và đã gắp ra cả lạng măng tươi trong bụng, chỉ vì thói quen ăn uống thiếu khoa học hàng ngày.
Sau khi ăn liên tục 10 trái hồng, chị H. đau bụng từng cơn, chướng bụng phải nhập viện cấp cứu phẫu thuật nội soi.
Cụ ông 72 tuổi (Hà Nội) nằm xỉa răng sau khi ăn cơm, không may nuốt phải chiếc tăm.
Sau khi ăn nấm đông cô, nam thanh niên 25 tuổi bị tắc ruột cơ học và dị vật là một miếng nấm đông cô lớn, còn nguyên.
Được biết, đây là lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện kỹ thuật này trong điều trị cho bệnh nhân.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Yên Bái vừa điều trị cho trường hợp em Giàng A Củ (10 tuổi, thôn Tu Sang, xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái) bị trâu húc lòi ruột.
Không chỉ ăn tóc của chính mình, hễ thấy tóc của bất kỳ ai nằm dưới nền nhà, bé gái đều nhặt đưa vào miệng; hậu quả của thời gian ăn tóc kéo dài do hội chứng “công chúa tóc mây” khiến cháu bị suy dinh dưỡng, tắc ruột.
Hình ảnh những con sán dây như những dải lụa dài, bó giun 'khủng' nằm trọn trong ruột người bệnh, gan lỗ chỗ… khiến người xem hãi hùng nhưng cũng giúp họ 'thức tỉnh', loại bỏ những hành vi nguy cơ gây nhiễm giun sán, ký sinh trùng.
Do có tiền sử bị đau dạ dày, người phụ nữ chủ quan không đi khám sớm; chỉ đến khi quá đau, bệnh nhân mới được các con đưa đến bệnh viện và kết quả chụp chiếu khiến nhiều người phải bất ngờ.
Cứ khoảng 10 ngày hoặc 2 tuần, khi bụng chướng to, căng tức thì chị L. uống một lúc 6,7 viên thuốc xổ để ép mình đi vệ sinh cho chất thải ra ngoài.
Ngày 30/11, các bác sĩ Bệnh viện E Hà Nội cho biết vừa phải cấp cứu cho một bệnh nhân nữ 45 tuổi ở Phù Ninh, Phú Thọ bị tắc ruột do ăn quá nhiều quả hồng giòn vào thời điểm đang đói.
Các bác sĩ Bệnh viện E đã can thiệp thành công cho nữ bệnh nhân bị tắc ruột do bã thức ăn trong đó, 3 khối bã thức ăn đường kính 4 – 6 cm và 1 khối to bất thường.
Thông tin ăn hồng giòn dễ bị tắc ruột khiến người dùng lo lắng. Thực hư việc này ra sao?
Ông Nguyễn Văn K. (78 tuổi ở Hà Nội) có thói quen ăn nhiều chất xơ để tốt cho tiêu hóa, đặc biệt món khoái khẩu của ông là măng khô.
(VTC News) – Sau khi ăn thạch rau câu, bé trai 5 tuổi tại Trung Quốc bị đau bụng dữ dội, nôn liên tục và không thể đại tiện.