
Dự luật thay đổi quy trình bầu cử Mỹ: 'Đạo luật vì dân' hay vì đảng Dân chủ?
Dự luật thay đổi quy trình bầu cử Mỹ gây tranh cãi khi luật hoá tất cả các vấn đề từng gây ra khủng hoảng trong cuộc bầu cử năm 2020.
Dự luật thay đổi quy trình bầu cử Mỹ gây tranh cãi khi luật hoá tất cả các vấn đề từng gây ra khủng hoảng trong cuộc bầu cử năm 2020.
Giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục, điện lực... thuộc nhóm lĩnh vực bị đề xuất tăng mức phạt vi phạm hành chính lên mức tối đa trong đó lĩnh vực bất động sản tăng từ 150 triệu đồng lên 500 triệu đồng.
Trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực tham gia vào các hiệp định thương mại quốc tế, nhiều văn bản pháp luật cần phải xem xét và sửa đổi để phù hợp hơn.
Tại hội thảo lấy ý kiến dự thảo Luật Sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp diễn ra sáng nay 20/2, luật sư Trương Thanh Đức đã mạnh dạn kiến nghị bỏ Luật Đầu tư, viết lại Luật Doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ KH&ĐT tiếp thu ý kiến các bộ, ngành về Luật đầu tư công (sửa đổi), sớm trình Chính phủ xem xét, trước khi trình Quốc hội.
Sau khi tiếp tục ý kiến ban đầu, Bộ Tài chính trình một số chỉnh sửa, bổ sung và giải trình thêm về đề xuất tăng hàng loạt sắc thuế.
Trong chương trình làm việc kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).