Bác sỹ bị tố gợi ý 'cho vui vẻ' mới cấp thuốc: Sở Y tế TP.HCM yêu cầu làm rõ
Liên quan đến việc bác sỹ tại BV Ung bướu bị tố gợi ý bệnh nhân "cho vui vẻ" mới cấp thuốc trị ung thư, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu làm rõ thông tin phản ánh.
Liên quan đến việc bác sỹ tại BV Ung bướu bị tố gợi ý bệnh nhân "cho vui vẻ" mới cấp thuốc trị ung thư, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu làm rõ thông tin phản ánh.
UBND TP.HCM chỉ đạo các địa phương xử lý nghiêm các cơ sở thẩm mỹ "chui", hoạt động trá hình tại các khách sạn, căn hộ chung cư, nhà trọ.
Trong 6 tháng, Bệnh viện Mắt TP.HCM đã dùng hết số thủy tinh thể dự kiến cho cả năm 2023, người bệnh phải xếp lịch mổ đến tận giữa tháng 8.
Sở Y tế TP.HCM vừa công bố điểm chất lượng của 115 bệnh viện trên địa bàn, trong 10 bệnh viện điểm cao nhất, 8 cơ sở y tế công lập và 2 bệnh viện tư nhân.
Giám đốc Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các bệnh viện phải đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, không để họ phải mua thuốc bên ngoài.
Ngày 2/7, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, qua quy trình phản ứng nhanh cấp độ 3, đơn vị này đã giải cứu một thai phụ bị phòng khám tại quận 1 “vẽ bệnh, moi tiền”.
BS.CKII Trần Ngọc Hải vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM).
Liên quan đến vụ cô gái trẻ tử vong sau khi nâng ngực trong khách sạn, Sở Y tế TP.HCM cho rằng thẩm mỹ chui đang có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng sức khỏe người dân.
Chiều 6/6, UBND TP.HCM có công văn khẩn gửi các sở, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức về tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng.
Cục Quản lý Dược cho biết tháng 7 các nhà sản xuất sẽ cung ứng thuốc cho Việt Nam điều trị bệnh tay chân miệng độ nặng.
Sau phản ánh của VTC News, Sở Y tế TP.HCM đã kiểm tra và xử phạt Phòng khám 70 Hùng Vương (phường 1, quận 10) hơn 180 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 12 tháng.
Hiện nay, virus Enterovirus 71 gây bệnh tay chân miệng nặng ở trẻ đã xuất hiện trở lại, được xác định bằng kỹ thuật PCR ở những trường hợp nặng.
Tình trạng thiếu thuốc hiếm trong thời gian dài do không có nhà cung ứng, vì vậy, để đáp ứng nhu cầu điều trị, bệnh viện đã sử dụng phác đồ thay thế.
Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Ban giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 tuân thủ quy định nhưng không làm gián đoạn ghép gan cho trẻ có chỉ định ghép.
Tính đến 15/5, TP.HCM hết hoàn toàn 2 loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng là DPT-VGB-HiB và DPT.
Chưa đến một năm, cơ sở làm đẹp của bà Ngô Ái Mỹ ở quận 10, TP.HCM liên tục bị xử phạt 3 lần vì vi phạm hành chính.
Theo phân tích của Sở Y tế TP.HCM, 86% bệnh nhân COVID-19 đang điều trị ở bệnh viện đều có bệnh nền, trong khi đó, hơn 1.200 F0 đang được cách ly tại nhà.
Ngoài biến thể phụ mới đã được phát hiện gần đây (XBB.1.5), còn có 7 mẫu thuộc các biến thể phụ mới khác là XBB.1.9.1, XBB.1.16, XBB.1.16.1.
Trong vòng 3 ngày, hàng trăm học sinh ở TP.HCM có biểu hiện mệt mỏi và nghỉ học vì các triệu chứng giống nhau như đau họng, sốt, đau đầu.
Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, Phòng khám đa khoa có hiện tượng “vẽ bệnh, moi tiền" bệnh nhân, chưa đảm bảo quy định về chuyên môn.
Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc về việc sẵn sàng lực lượng chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 13.
Sở Y tế TP.HCM kiến nghị cần quy định bác sĩ nước ngoài muốn hành nghề khám chữa bệnh tại Việt Nam phải thi chứng chỉ, thông thạo và nói tiếng Việt khi khám bệnh.
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt bà Trương Thúy Diễm chủ hộ kinh doanh Mai Spa 80 triệu đồng và đình chỉ hoạt động cơ sở này trong thời hạn 18 tháng.
Sở Y tế kiến nghị UBND TP.HCM nêu 6 giải pháp để các bệnh viện sớm ổn định những khó khăn hiện nay, từ đó phát triển bền vững hơn với cơ chế tự chủ tài chính.
Sở Y tế TP.HCM vừa kiến nghị UBND TP.HCM cho thành lập Hội đồng tư vấn tự chủ bệnh viện.
Một người ở TP.HCM đi khám vì bị sốt xuất huyết, được bác sĩ kê đơn thuốc có 1 loại thực phẩm chức năng và 3 loại thuốc không liên quan đến bệnh sốt xuất huyết.
Hai bác sĩ của Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam bị tước chứng chỉ hành nghề vì lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo quy định.
Từ năm 2019-2021, các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM không được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 1.088 tỷ đồng do vượt tổng mức thanh toán.
Quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt để huy động lực lượng chuyên môn ứng cứu cho những trường hợp bệnh nhân sốt xuất huyết ngưng tim, ngưng thở đột ngột.
Sở Y tế TP.HCM kiến nghị TP hỗ trợ hơn 500 tỷ đồng để chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03, nhằm "tạo sinh khí, giữ chân nhân viên y tế".