Năm học mới cận kề, phụ huynh đứng ngồi không yên khi chưa mua được SGK cho con
Lo lắng, đứng ngồi không yên là tâm trạng chung của không ít phụ huynh Hà Nội khi năm học mới cận kề mà vẫn chưa mua được sách giáo khoa (SGK) cho con.
Lo lắng, đứng ngồi không yên là tâm trạng chung của không ít phụ huynh Hà Nội khi năm học mới cận kề mà vẫn chưa mua được sách giáo khoa (SGK) cho con.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam đối với 7 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả.
Dù đã quá hạn công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 và 6, nhưng hơn 30 địa phương vẫn chưa chọn xong.
Năm học 2021-2022, học sinh lớp 2 sẽ phải đăng ký mua 19 cuốn sách giáo khoa của 8 môn học, với học sinh lớp 6 là 28 cuốn cho 12 môn học.
Theo chuyên gia, sách giáo khoa tăng là do cõng theo nhiều chi phí như thực nghiệm, phát hành chứ không đơn thuần là vì giá giấy, giá mực, chi phí in ấn tăng.
Chuyên gia và giáo viên băn khoăn giá bộ sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới tăng gấp 3 lần thì chất lượng sách, chất lượng giảng dạy có cải thiện hơn.
Nhiều chuyên gia, giáo viên thắc mắc giá sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 ít nhất tăng gấp 3 lần so với hiện hành thì có đồng nghĩa chất lượng sách được cải thiện không.
Tổng chủ biên sách Lịch sử và Địa lý lớp 6, bộ Cùng học để phát triển năng lực cho rằng, thực chất là sách bị loại bỏ chứ không phải hợp nhất.
Nhiều người vẫn băn khoăn khi tích hợp ba môn Toán, Hóa, Sinh thì việc dạy và học sẽ thế nào, có phải một giờ dạy cả ba giáo viên cùng lên lớp.
Thua cá độ bóng đá, Bách lừa đồng nghiệp mua bán sách giáo khoa chiết khấu cao để chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lý giải nguyên nhân hai bộ sách Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục 'biến mất'.
Nhiều giáo viên sử dụng sách giáo khoa Cánh Diều bày tỏ sự tin tưởng và ủng hộ bộ sách sau học kỳ đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.
Ngoài vấn đề sách giáo khoa, chương trình Táo quân 2021 đã nêu những bất cập trong việc thu học phí khi học online.
PGS.TS Nguyễn Kế Hào, người từng từ chức Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD&ĐT) để bảo vệ quan điểm giáo dục, qua đời vào chiều 19/1.
Thời điểm này học sinh lớp 1 của nhiều trường tại TP.HCM chuẩn bị bước vào đợt kiểm tra học kỳ 1, nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng, thức đêm cùng con ôn thi học kỳ.
Nhiều bài tập đọc trong sách Tiếng Việt 1, bộ Cùng học để phát triển năng lực xuất hiện lỗi về ngữ liệu, ngữ pháp khó có thể chấp nhận trong việc dạy học sinh lớp 1.
Trong phiên chất vấn chiều nay, nhiều cử tri hỏi Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ về sách giáo khoa tiếng Việt 1 - bộ Cánh Diều, gây nhiều tranh cãi thời gian qua.
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các Sở GD&ĐT về việc tổ chức cử giáo viên tham gia góp ý SGK lớp 2, lớp 6.
PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông, cho rằng tài liệu chỉnh sửa sách Tiếng Việt 1- bộ Cánh diều quá kém, không đạt yêu cầu.
Mặc dù nhiều bài đọc được bổ sung thay thế, song nhiều phụ huynh vẫn tỏ ra không hài lòng, bức xúc về sách Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều.
Cô Hà Thị Phương Thảo, giáo viên lớp 1 ở TP.HCM nêu tác giả nên xem lại toàn bộ sách để hiệu đính trọn vẹn, bản chỉnh sửa chỉ thay đổi nội dung dư luận phản đối.
Nhà xuất bản ĐH Sư phạm TP.HCM vừa công bố dự thảo tài liệu điều chỉnh, bổ sung ngữ liệu SGK Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh diều, để xin ý kiến giáo viên và xã hội.
Sách giáo khoa xã hội hóa được các nhóm tác giả biên soạn và nhà xuất bản là các công ty cổ phần thực nghiệm thay vì Bộ GD&ĐT trực tiếp tổ chức.
Bộ GD&ĐT đang thẩm định sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 để khi được thông qua sẽ đem áp dụng dạy học cho năm học 2021-2022.
Tới nay, chưa có bản mẫu sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 nào được đánh giá Đạt.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, Bộ tiết kiệm được 29,7 triệu USD ngân sách đổi mới chương trình, sách giáo khoa.
Hầu hết giáo viên lớp 1 ở thành phố, nông thôn và miền núi đều nhận thấy học sinh vui vẻ, tự tin, có ý thức học hơn khi tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới.
Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đánh giá, môn Tiếng Việt lớp 1 nặng và khó hơn so với chương trình cũ.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Bộ trưởng GD&ĐT nhìn nhận rõ sai sót trong sách Tiếng Việt lớp 1 và chỉ đạo cương quyết thay Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
"SGK sai đến đâu, đến mức nào thì phải có cơ quan chuyên môn đánh giá, vì các đại biểu, Bộ trưởng GD&ĐT cũng không đủ kiến thức, kinh nghiệm dạy Tiếng Việt lớp 1".