Bắt thanh niên thuê người phá hàng chục ngàn mét vuông rừng tự nhiên
Công an huyện Ea H'Leo (Đắk Lắk) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam thanh niên có hành vi thuê người phá hàng chục ngàn mét vuông rừng tự nhiên.
Công an huyện Ea H'Leo (Đắk Lắk) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam thanh niên có hành vi thuê người phá hàng chục ngàn mét vuông rừng tự nhiên.
Hai mẹ con bà Cao Thị Nga bị khởi tố do bán khu đất rừng tự nhiên cho ông Nguyễn Phước Long để ông này thuê phương tiện vào khai thác gỗ trái phép.
Không chỉ khiến con mồi trong thế giới tự nhiên khiếp sợ, loài động vật hiếu chiến nhất thế giới còn làm cho con người phải dè chừng.
Loài động vật sở hữu đôi tai lớn nhất trên thế giới có một kỹ năng sinh tồn khác lạ, không phải ai cũng biết.
Ngày 28/2, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, địa phương này vừa có quyết định công bố về hiện trạng rừng 1 năm qua
Cây rừng tự nhiên ở xã Đăk Kơ Ning (huyện Kông Chro, Gia Lai) bị đốn hạ nằm la liệt, vị trí bị tàn phá chỉ nằm cách chốt bảo vệ rừng vài bước chân.
Hơn 380ha rừng tại xã Ya Tờ Mốt (Ea Súp, Đắk Lắk) bị tàn phá song không được cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Lực lượng chức năng huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can liên quan đến vụ phá rừng dổi tự nhiên tại địa phương.
Công an huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) đã khởi tố vụ phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở xã Ea Sol do Công ty Lâm nghiệp HTV Ea H’Leo quản lý.
Một con trăn gấm nặng 28kg, dài 4m được phát hiện trong khuôn viên Trường THPT Nguyễn Trãi, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.
GS Nguyễn Ngọc Lung, chuyên gia hàng đầu về rừng chia sẻ góp ý cho Văn kiện Đại hội XIII xung quanh vấn đề phát triển rừng, bảo vệ những đại ngàn đang hấp hối.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết rừng tự nhiên của Việt Nam mới phục hồi 30 năm trong khi ở các nước bạn, dân số thấp nhưng diện tích rừng tự nhiên lại nhiều.
Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng kiểm lâm Quảng Nam xác định 2 khu vực ở xã miền núi Trà Giác bị tàn phá hơn 5ha rừng tự nhiên.
Sau khi tòa tuyên vô tội, 5 bị cáo yêu cầu Tòa án huyện Đắk Hà (Kon Tum) phải xin lỗi nhưng bất thành và tiếp tục bị tòa án tỉnh này tuyên phạt án tù.